Sẽ xử phạt đối tượng lăng mạ CSGT

Thứ tư, ngày 06/10/2010 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Trung tá Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng đội CSGT số 3, Công an Hà Nội, hành vi nhổ nước bọt vào mặt cảnh sát giao thông của Phương có thể chịu mức phạt từ 2-3 triệu đồng.
Bình luận 0

Chiều 4-10, trung úy Quách Anh Tuấn - công tác tại Đội CSGT số 3 (Hà Nội) khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng đã phát hiện xe máy SH biển số 29Z4-6666 có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Người điều khiển xe tên Nguyễn Trình Thanh Phương (SN 1977, ở Q.Ba Đình) đã không xuất trình giấy tờ mà còn có nhiều lời lẽ xúc phạm người làm nhiệm vụ. Khi Trung úy Tuấn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện đã bị Phương nhổ nước bọt vào mặt.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng đội CSGT số 3, hành vi trên của ông Phương sẽ bị xử lý theo điều 38 Nghị định số 34 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mức phạt có thể từ 2-3 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem