NSƯT Trần Ly Ly: “Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ là những màn đồng diễn – đại cảnh lớn chưa từng có”

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 22/04/2022 14:33 PM (GMT+7)
NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ với Dân Việt rằng, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ là một chương trình đồng diễn với những đại cảnh lớn chưa từng có. Trong đó, riêng nhân sự tham gia biểu diễn đã lên tới con số hàng nghìn người.
Bình luận 0

Còn đúng 20 ngày nữa là Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra. Ở thời điểm hiện tại, ê-kíp thực hiện sự kiện đang gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng trước khi bước vào ngày tổng duyệt. Là người được giao nhiệm vụ "cầm trịch" - Tổng Đạo diễn chương trình, NSƯT Trần Ly Ly phải đối diện với rất nhiều áp lực.

Chia sẻ với Dân Việt, nữ nghệ sĩ cho biết, nhiều ngày qua, chưa bao giờ chị đặt chân về đến nhà trước 1h sáng và luôn trong tình trạng đầu óc gần như nổ tung bởi khối lượng công việc phải giải quyết quá nhiều. Ngay cả việc dành cho báo Dân Việt một cuộc trò chuyện không quá vội vàng cũng là một sự cố gắng rất lớn của NSƯT Trần Ly Ly.


Quá nhiều áp lực phải bước qua trong thời gian gấp rút


Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tới đây. Thời gian để chuẩn bị cho lễ khai mạc không còn nhiều nữa. Vậy công tác chuẩn bị đã được thực hiện đến đâu, thưa NSƯT Trần Ly Ly?

- Việc chuẩn bị cho Lễ Khai mạc SEA Games 31 vẫn đang được chúng tôi gấp rút hoàn thành. Vì thời gian quá gấp gáp, tính từ khi tôi nhận nhiệm vụ làm Tổng Đạo diễn chương trình Khai mạc SEA Games 31 đến khi sự kiện diễn ra là chỉ có 45 ngày nên gần như tôi phải chạy đua với thời gian.

NSƯT Trần Ly Ly: “Lễ khai mạc SEA Game 31 sẽ là những màn đồng diễn – đại cảnh lớn chưa từng có” - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trần Ly Ly làm Tổng Đạo diễn Lễ Khai mạc SEA Games 31. Ảnh: LĐO.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, tôi đã bắt tay ngay vào rà soát lại toàn bộ khâu kịch bản văn học, kịch bản chi tiết đến kịch bản phân cảnh để phân bố cho các ê-kíp bắt tay thực hiện cho kịp tiến độ. Kịch bản phân cảnh thì có âm nhạc, dàn dựng sân khấu, múa – nhảy, đạo cụ - phục trang… Ngoài ra, tôi cũng có một lịch làm việc dày đặc với các chuyên gia cố vấn về các lĩnh vực để làm sao cho mọi thứ xuất hiện trên Lễ Khai mạc SEA Games 31 phải phù hợp với lịch sử và văn hóa.

Thật sự mà nói là vì thời gian quá gấp gáp nên chúng tôi phải đối diện với rất nhiều áp lực và khó khăn. Chúng tôi phải huy động sự vào cuộc của Bộ VHTT&DL, UBND TP. Hà Nội, Sở VHTT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn… để có vấn đề gì thì cùng chia nhau xử lý.

Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đích thân đến thị sát công việc chuẩn bị cho Lễ Khai mạc SEA Games 31 và tặng quà cho đại diện ê-kíp tham gia biểu diễn trong sự kiện này. Đây là một sự khích lệ và động viên tinh thần của chúng tôi trong những ngày phải chạy đua với thời gian và khối lượng công việc đồ sộ này.

Lần đầu đảm đương vai trò Tổng Đạo diễn một chương trình khai mang mang tầm cỡ khu vực, bà cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy may mắn khi nhận nhiệm vụ làm Tổng Đạo diễn Lễ Khai mạc SEA Games 31 trong thời gian gấp gáp nhưng nhận được sự chung tay của rất nhiều cộng sự thân thiết. Chẳng hạn như nhạc sĩ Huy Tuấn, NSND – Đạo diễn múa Kiều Lê, đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường và những người trợ lý tuyệt vời để có thể chung sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao.

NSƯT Trần Ly Ly: “Lễ khai mạc SEA Game 31 sẽ là những màn đồng diễn – đại cảnh lớn chưa từng có” - Ảnh 2.

Tổng Đạo diễn Trần Ly Ly báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ chuẩn bị cho Lễ Khai mạc SEA Game 31. Ảnh: LĐO.

Trong sự kiện lần này, Lễ Khai mạc SEA Games 31 tương đương một đại cảnh biểu diễn tại quảng trường với phần lễ và phần hội đan xen nhau gồm nhiều chương. Chương I là "Việt Nam thân thiện", chương II là "Đông Nam Á mạnh mẽ" và chương III là "Đông Nam Á tỏa sáng".

Ở đây, chúng tôi cố gắng làm sao để thể hiện được tinh thần của một đất nước Việt Nam thân thiện, cởi mở, giàu lòng yêu thương và có nhiều bản sắc văn hóa đặc sắc. Việt Nam luôn là một thành viên ở khu vực Đông Nam Á, nỗ lực đóng góp để xây dựng một Đông Nam Á hùng cường. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19 thì Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á đang tạo ra một sức mạnh mới để hướng tới trong tương lai.

Tinh thần của cây tre, cây lúa, hoa sen, trống đồng, nón lá, áo dài, tranh Đông Hồ… mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á sẽ được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt trong các tiết mục. Qua hình tượng của các biểu tượng văn hóa này, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến sự trường tồn và tinh thần bảo bọc nhau của cộng đồng các quốc gia ở Đông Nam Á. Đây là một tinh thần rất đẹp đẽ và mang tính tiếp biến.

Lần này, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng cho các tiết mục bằng việc sử dụng công nghệ trình chiếu mapping và công nghệ AR. Để tạo được hiệu ứng về cả âm thanh, ánh sáng và hình ảnh trên diện tích quảng trường rộng 7.000m2 quả là một bài toán rất khó. Cái mà chúng tôi đang mắc phải đó là ở Việt Nam chưa có nhiều công ty đảm đương được hết thiết bị và công nghệ để thực hiện phần kết hợp mapping với âm thanh, ánh sáng trên một diện tích rộng. Và để giải quyết bài toán này, chúng tôi phải huy động nhiều công ty cung ứng dịch vụ này cùng tham gia.

Áp lực lớn nhất của bà trong vai trò Tổng Đạo diễn lần này là gì?

- Áp lực lớn nhất của tôi, ngoài việc phải chạy đua với thời gian thì còn phải kết nối với quá nhiều ê-kíp nhỏ. Các đầu mối quá lớn, các nhóm nhỏ lẻ quá nhiều, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện là không đếm nổi… nhưng đòi hỏi mình phải bao quát được hết và xử lý đâu ra đấy. Việc phối hợp được ăn ý giữa các nhóm là cả một vấn đề rất đau đầu.

NSƯT Trần Ly Ly: “Lễ khai mạc SEA Game 31 sẽ là những màn đồng diễn – đại cảnh lớn chưa từng có” - Ảnh 3.

Các diễn viên, nghệ sĩ tham gia tập luyện chuẩn bị cho Lễ Khai mạc SEA Games 31. Ảnh: LĐO.

Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ, văn bản… trong một thời gian gấp gáp cũng là vô cùng khó. Vì Ban tổ chức ở đây không phải là một đơn vị sự kiện thực hiện mà gồm nhiều đơn vị quản lý nhà nước. Tất cả những thủ tục liên quan đến giấy tờ cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo đúng tiến độ đôi khi khiến chúng tôi như muốn "nổ tung đầu".

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cơ bản đã dàn dựng xong phần kịch và nghệ thuật biểu diễn. Phần mapping và đồ họa thì đang trong quá trình hoàn tất. Phần này cần chi tiết và tỉ mỉ nên sẽ mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, chúng tôi còn làm kịch bản chi tiết đối với truyền hình. Những phóng sự được phát trên truyền hình phải phù hợp với chương trình.

Kịch bản cho người dẫn chương trình cũng sẽ được dịch ra tiếng Anh. Và MC cho Lễ Khai mạc SEA Games 31 sẽ là hai người nói tiếng Anh rất tốt, có kinh nghiệm dẫn các chương trình mang tầm quốc tế của quốc gia.

Lễ Khai mạc SEA Games 31 sẽ kết thúc bằng màn đồng diễn của hàng nghìn diễn viên, vận động viên

Vậy tiết mục điểm nhất, nhất là ca khúc chủ đề của SEA Games lần thứ 31 năm nay sẽ được thể hiện như thế nào, thưa NSƯT Trần Ly Ly?

- Bài hát chủ đề của SEA Games lần thứ 31 là "Let's Shine" mang một tinh thần đoàn kết thể thao mạnh mẽ. Nhịp điệu và tiết tấu của bài hát cũng mang tính quốc tế, văn minh. Bài hát này sẽ được biểu diễn ở phần cuối của Lễ Khai mạc SEA Games 31 với sự biểu diễn của nhiều diva, divo nổi tiếng làng nhạc Việt.

Phải nói thêm là "Let's Shine" có nhiều phiên bản và phiên bản biểu diễn trong Lễ Khai mạc SEA Gams 31e sẽ là một màn đồng diễn hoành tráng chưa từng có. Các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ cùng biểu diễn với linh vật sao la, biểu tượng của 54 dân tộc Việt Nam, đại diện 11 quốc gia vùng Đông Nam Á, 110 diễn viên múa và 250 vận động viên tham gia SEA Games 31.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các diễn viên và vũ công nhí nữa. Với màn kết này, chúng tôi hy vọng sẽ để lại những ấn tượng thật sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế và Việt Nam.

NSƯT Trần Ly Ly: “Lễ khai mạc SEA Game 31 sẽ là những màn đồng diễn – đại cảnh lớn chưa từng có” - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ, diễn viên tập luyện trước thềm Lễ Khai mạc SEA Games 31. Ảnh: LĐO

Trong số các tiết mục sẽ trình diễn trong Lễ Khai mạc SEA Games 31, tiết mục nào phải đầu tư nhiều nhất?

- Để nói thì phải nói là tiết mục nào cũng công phu và đầu tư rất nhiều chất xám lẫn nhân lực. Vì mỗi chương trong chương trình chúng tôi đều đặt để những điểm nhấn nhất định. Chẳng hạn, với "Việt Nam thân thiện" thì chúng tôi sử dụng hình ảnh chủ đạo là tre, lúa và những con đường đi đến Việt Nam; với "Đông Nam Á mạnh mẽ" sẽ có 11 con thuyền các nước cùng bơi chủng ra biển lớn và chương cuối "Đông Nam Á cùng tỏa sáng" thì sẽ có hàng nghìn diễn viên và vận động viên cùng đồng diễn. Thủ pháp nghệ thuật mà chúng tôi sử dụng ở đây là đồng diễn quảng trường chứ không phải là những tiết mục nhỏ lẻ.

Trong chương trình lần này sẽ có các nghệ sĩ lớn cùng tham gia như: Linh Nga, Bùi Công Duy, Lệ Giang… Chúng tôi đang lựa chọn thêm về tên tuổi ca sĩ phù hợp để tham gia biểu diễn bản "Let's Shine" – bài hát chủ đề của SEA Games.

Như vậy, Lễ Khai mạc SEA Games 31 sẽ có tất cả là bao nhiêu nhân sự tham gia biểu diễn?

- Khoảng hơn 1000 nhân sự sẽ tham gia sự kiện này. Riêng nghệ sĩ tham gia biểu diễn trên sân khấu là khoảng 800 và đội ngũ nhân sự phía sau sân khấu cũng tương đối lớn. Để có thể huy động được ngần này nhân sự chúng tôi phải ký hợp đồng với rất nhiều công ty cung ứng dịch vụ và thiết bị ở Việt Nam.

Cảm ơn NSƯT Trần Ly Ly đã chia sẻ thông tin! Chúc cho Lễ Khai mạc SEA Games 31 nói riêng và SEA Game 31 nói chung sẽ thành công tốt đẹp!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem