Sex với búp bê tình dục có thể khiến người thật ngồi tù 5 năm

Bảo Ngọc Thứ ba, ngày 13/03/2018 08:03 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Zambia, Godfridah Sumaili, tuyên bố việc bán hoặc sử dụng búp bê tình dục là bất hợp pháp. Chúng bị cấm sản xuất, sở hữu, nhập khẩu, bán và trưng bày. Việc vi phạm có thể bị phạt tù đến năm năm.
Bình luận 0

img

Chính quyền Zambia hứa sẽ chống lại những con búp bê tình dục, được bán trong các cửa hàng tình dục địa phương, theo tin của báo South China Morning Post.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Zambia, Godfridah Sumaili, tuyên bố việc bán hoặc sử dụng búp bê tình dục là bất hợp pháp. Chúng bị cấm sản xuất, sở hữu, nhập khẩu, bán và trưng bày. Việc vi phạm có thể bị phạt tù đến năm năm.

Theo bà Sumaili, búp bê tình dục mâu thuẫn với truyền thống và nguyên tắc của Zambia.

"Thiên Chúa đã tạo dựng cho người nam và người nữ sự hài lòng về tình dục, nhưng làm điều đó với những đồ vật vô tri là sự vô đạo đức cho cả nam giới và phụ nữ", bà lưu ý. Không nên vay mượn quan điểm và kinh nghiệm của người nước ngoài. Đơn giản là hãy tin tưởng vào việc chúng ta là ai. "

Trong khi đó, theo lãnh đạo của Đảng Tự do Dân chủ vì tiến bộ kinh tế, Sean Tembo, việc sử dụng búp bê tình dục sẽ giúp giảm số ca nhiễm AIDS.

Trên thế giới, chính quyền một số nước xem đồ chơi tình dục là một thiết bị tục tĩu, làm băng hoại giá trị đạo đức con người nên cấm bán. Ở Ấn Độ cấm tiệt đồ chơi tình dục và những dụng cụ hỗ trợ khoái lạc. Theo Điều 292 của BLHS nước này, bán đồ chơi tình dục có thể lãnh án cao nhất đến hai năm tù giam. Do thực trạng mua bán loại hàng này trên mạng xuất hiện nhiều nên chính quyền Ấn Độ đã chỉnh sửa Điều 67 Bộ luật Công nghệ thông tin của nước này (áp dụng từ năm 2000) để cấm bán đồ chơi tình dục trên mạng.

Ở Nam Phi từng ban hành lệnh cấm sản xuất hay bán những đồ vật “được dùng để thực hiện những hành vi tình dục không tự nhiên”. Đạo luật này được cho là nhằm ngăn chặn các cặp đồng tính nữ dùng chung đồ chơi tình dục (có thể lây lan các bệnh qua đường tình dục). Nhưng sau đó năm 2007, chính quyền Nam Phi đã hủy bỏ điều luật này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem