Shevchenko dẫn dắt ĐT Ukraine, Bỉ sa thải HLV Wilmots

Minh Chí (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 16/07/2016 06:00 AM (GMT+7)
Không lâu sau khi EURO 2016 hạ màn, cựu danh thủ Andriy Shevchenko đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Ukraine. Trong khi đó, LĐBĐ Bỉ vừa quyết định sa thải HLV Marc Wilmots.
Bình luận 0

Tại EURO 2016 vừa kết thúc trên đất Pháp, ĐT Ukraine đã gây thất vọng khi toàn thua cả 3 trận (không ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới 5 bàn). Ngay sau khi đội nhà trở về nước, HLV Mykhaylo Fomenko đã lập tức đệ đơn từ chức.

Với việc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu sẽ bắt đầu khởi tranh vào đầu tháng 9 tới, LĐBĐ Ukraine (FFU) buộc phải gấp rút tìm kiếm người thay thế. Sau hơn nửa tháng cân nhắc, FFU đã quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Andriy Shevchenko làm “thuyền trưởng”.

img

Shevchenko vừa được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Ukraine.

Được biết, Shevchenko đã đặt bút ký hợp đồng 2 năm với FFU. Kèm theo đó là điều khoản gia hạn thêm 2 năm nếu cựu danh thủ 39 tuổi làm tốt công việc của mình.

Khi còn thi đấu với phong độ đỉnh cao, Shevchenko luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Trong sự nghiệp của mình, “Sheva” từng khoác áo những CLB nổi tiếng như Dinamo Kiev, AC Milan hay Chelsea.

Ở cấp độ ĐTQG, Shevchenko có 111 lần khoác áo ĐT Ukraine và ghi được 48 bàn thắng. Hiện tại, anh đang là chân sút vĩ đại nhất của đội bóng vàng xanh. Tuy nhiên, cựu cầu thủ sinh năm 1976 chưa hề có kinh nghiệm cầm quân.

img

HLV Wilmots mới bị LĐBĐ Bỉ sa thải.

Trong khi đó, LĐBĐ Bỉ (KBVB) vừa quyết định sa thải HLV Marc Wilmots, bất chấp việc hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2018. Hiện tại, số tiền bồi thường của nhà cầm quân 47 tuổi vẫn chưa được hé lộ.

Tại EURO 2016, ĐT Bỉ đã lọt vào tới vòng tứ kết nhưng theo lý giải của KBVB, thành tích này vẫn chưa đạt được chỉ tiêu mà họ đề ra trước ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần thứ 15.

Hiện nay, cựu HLV M.U - Louis van Gaal đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Wilmots.

Ở một diễn biến khác, CH Czech cũng đã có HLV mới sau kỳ EURO 2016 không thành công. Theo đó, LĐBĐ nước này vừa quyết định bổ nhiệm HLV Karel Jarolim vào "ghế nóng" theo bản hợp đồng 2  năm, thay cho tiền nhiệm Pavel Vrba. Nhiệm vụ của cựu danh thủ 59 tuổi trong thời gian tới sẽ là giúp CH Czech giành vé dự VCK World Cup 2018 tại Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem