Top 10 cầu thủ tăng giá “phi mã” sau EURO 2016

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 16/07/2016 11:00 AM (GMT+7)
Sau EURO 2016, có không ít cầu thủ bỗng dưng tăng giá đột biến nhờ màn trình diễn ấn tượng trên đất Pháp. Dưới đây là 10 gương mặt tiêu biểu.
Bình luận 0

img

1. Dimitri Payet (Pháp). Mùa giải năm ngoái, Payet thi đấu rất ấn tượng trong màu áo West Ham nhưng trước khi EURO 2016 khởi tranh, anh không được đánh giá cao. Mặt khác, chẳng có CLB nào ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến ngôi sao 29 tuổi chơi thăng hoa với 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn tại EURO 2016, cả Real Madrid và Barcelona đều ngỏ ý muốn có chữ ký của anh. Ngay lập tức, West Ham đã “hét” giá bán Payet lên tới 100 triệu bảng.

img

2. Leonardo Bonucci (Italia). Tuy thi đấu khá ổn định trong màu áo Juventus ở mùa giải vừa qua nhưng giá trị chuyển nhượng của Bonucci chỉ rơi vào khoảng 30 triệu euro trước khi EURO 2016 khởi tranh. Thế nhưng, sau những gì đã thể hiện trên đất Pháp, cầu thủ 29 tuổi lập tức lọt vào tầm ngắm của Chelsea và Man City. Được biết, “Man xanh” sẵn sàng chi 60 triệu euro để đổi lấy chữ ký của Bonucci.

img

3. Joao Mario (Bồ Đào Nha). Trước ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần thứ 15, tên tuổi của Mario được rất ít người biết đến. Mặc dù vậy, cầu thủ 23 tuổi đã chơi rất ổn định và góp phần không nhỏ giúp Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch. Chắc chắn, những CLB đang theo đuổi Mario như M.U, Chelsea hay Inter Milan sẽ phải trả cho Sporting Lisbon số tiền không dưới 35 triệu euro để sở hữu cầu thủ chạy cánh này.

img

4. Jonas Hector (Đức). Cho đến hết mùa giải 2015-2016, Hector chỉ được định giá khoảng 10 triệu euro nhưng với phong độ ấn tượng nơi hành lang cánh trái của ĐT Đức ở EURO 2016, chắc chắn đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ 26 tuổi sẽ phải trả cho Cologne số tiền không dưới 30 triệu euro.

img

5. Moussa Sissoko (Pháp). Chỉ được HLV Laurent Blanc xếp đá chính kể từ trận đấu với Iceland ở vòng 1/8 nhưng Sissoko đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ những pha đi bóng lắt léo cùng nền tảng thể lực sung mãn. Nhờ đó, cầu thủ 26 tuổi lập tức lọt vào tầm ngắm của Arsenal, M.U, Tottenham, PSG và Juventus. Sau EURO 2016, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ đang khoác áo Newcastle đã tăng từ mức hơn 10 triệu bảng lên 30 triệu bảng.

img

6. Joshua Kimmich (Đức). Chỉ được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng nhưng Kimmich đã thi đấu rất chững chạc ở vị trí hậu vệ cánh phải của ĐT Đức và giúp người hâm mộ phần nào quên đi hình bóng của Phillip Lahm. Hiện tại, HLV Pep Guardiola đang muốn đưa cầu thủ 21 tuổi về Man City. Nhưng nếu muốn có được cái gật đầu đồng ý của Bayern Munich, chắc chắn “The Citizens” sẽ phải đầu tư số tiền không dưới 25 triệu euro.

img

7. Ivan Perisic (Croatia). Trước EURO 2016, Perisic chỉ có giá 15 triệu euro. Nhưng với phong độ chói sáng ở giải đấu vừa qua (ghi 2 bàn và có 1 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công), giá chuyển nhượng của tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan đã tăng lên thành 30 triệu euro. Hiện tại, Perisic đang là mục tiêu theo đuổi của Chelsea, M.U và Barcelona.

img

8. Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha). Hôm 16.6 vừa qua, Borussia Dortmund đã bỏ ra 12 triệu euro để mua Guerreiro từ Lorient. Tuy vậy, nếu quyết định bán lại cầu thủ 22 tuổi, chắc chắn đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ thu lời số tiền không dưới 15 triệu euro, bởi Guerreiro đã chơi rất xuất sắc trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.

img

9. Joe Allen (xứ Wales). Không thực sự nổi bật như Gareth Bale hay Aaron Ramsey, song Allen vẫn được đánh giá là một trong những nhân tố chủ chốt giúp ĐT xứ Wales lọt vào bán kết EURO ngay trong lần đầu tiên tham dự. Ngay lập tức, các quan chức Liverpool đã khẳng định rằng, họ chỉ chấp nhận để cầu thủ sinh năm 1990 ra đi nếu có đội bóng nào chồng đủ 18 triệu bảng lên bàn đàm phán, dù trước đó, Allen chỉ có giá khoảng 10 triệu bảng.

img

10. Arkadiusz Milik (Ba Lan). Là cái tên khá xa lạ nhưng Milik đã ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo thành bàn ở EURO 2016 góp phần giúp ĐT Ba Lan vào tới vòng tứ kết. Ngay lập tức cây săn bàn 22 tuổi đã lọt vào tầm ngắm của Southampton, West Ham và Everton. Cả 3 đội bóng này đều sẵn sàng chi không dưới 20 triệu bảng nhưng Ajax Amsterdam đã lắc đầu từ chối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem