“Siêu máy bay ném bom B-2 vô hình với cả các loài chim“

Minh Nhân (theo Aviationist/Dailymail) Chủ nhật, ngày 15/06/2014 07:27 AM (GMT+7)
Đó là những bình luận của Tạp chí Aviationist hôm 13.6 khi một chiếc máy bay ném bom B-2 của Mỹ bị chim lao vào trong lúc hạ cánh xuống căn cứ RAF Fairford ở Anh.
Bình luận 0

Cùng với hai chiếc B-52 được Không quân Mỹ điều tới các căn cứ không quân Barksdale và Minot AFB, thì máy bay B-2 cũng được nước này điều từ Whiteman AFP tới căn cứ RAF Fairford. Cùng đi với B-2 có máy báy tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotankers ở căn cứ RAF Mildenhall.

Trong quá trình hạ cánh xuống căn cứ RAF Fairford ở Swindon, Wiltshire, một trong những chiếc máy bay B-2 có ký hiệu AV-4–82-069 “Spirit of Indiana” đã bị chim đang bay lao vào. Nhưng may mắn cú va chạm này không gây ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào đối với B-2.

Tuy nhiên, theo Aviationist điều đó đã chứng minh rằng, máy bay ném bom tàng hình B-2 vô hình với radar và cả với các loài chim.

Cùng xem một số hình ảnh chim lao vào máy bay ném bom B-2 ở Swindon, Wiltshire được nhiếp ảnh gia Matthew Morris chụp lại mới đây:

img
Con chim đang bay gần máy bay B-2.
img
Rồi đột ngột lao thẳng vào gầm B-2 mà không hay biết.
img
Tuy nhiên, cú va chạm không gây hư hại gì cho động cơ máy bay B-2.
img
B-2 còn được mệnh danh là “bóng ma trên bầu trời” với khả năng tàng hình cực tốt nhờ thiết kế lớp vỏ chống radar và hình dáng kiểu cánh dơi.
img
Máy bay B-2 có tốc độ bay tối đa 1.010 km/h với trần bay 15.000 mét.
img
B-2 cũng là loại máy bay cực kỳ đắt đỏ. Từ năm 1997, giá để phát triển và thử nghiệm mỗi chiếc B-2 đã lên tới 2,1 tỷ USD.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem