Siêu tiêm kích Rafael Ấn Độ lắp tên lửa Nga?

Thứ hai, ngày 16/09/2013 12:57 PM (GMT+7)
Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược Nga có thể sẽ là nhà cung cấp tên lửa cho máy bay tiêm kích Rafael mà Không Quân Ấn Độ đang đàm phán mua của hãng Dassault Aviation (Pháp).
Bình luận 0
Theo tin từ trang ainonline.com, tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược của Nga đã tiến hành đàm phán với công ty chế tạo máy bay Dassault Aviation về việc trang bị tên lửa của họ cho những tiêm kích Rafael của hãng này.

Máy bay tiêm kích Rafael của Không quân Ấn Độ.
Máy bay tiêm kích Rafael của Không quân Ấn Độ.

Hãng chế tạo máy bay của Pháp hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này. Bởi lẽ, hợp đồng cung cấp Rafael giữa họ và Không quân Ấn Độ vẫn chưa được chính thức ký kết.

Được biết, phía Ấn Độ muốn 18 chiếc tiêm kích Rafael đều phải được sản xuất ở Pháp và trang bị đầy đủ các loài vũ khí, trong đó có tên lửa điều khiển không đối không tầm trung MICA, không đối đất Saclp và tên lửa diệt hạm Exocet, cũng một số tên lửa do phía Ấn Độ lựa chọn.

Dassault Aviation cho biết, các cuộc đàm phán với phía Ấn Độ đang diễn ra khá khó khăn nhưng họ hi vọng hợp đồng này sẽ được ký vào cuối năm nay.

Nhiều khả năng Không quân Ấn Độ và tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến lược của Nga sẽ hợp tác để “làm mới” vũ khí cho tiêm kích Rafael. Trước đó, Tập đoàn vũ khí chiến lược của Nga đã từng hợp tác thành công trong việc trang bị vũ khí cho các máy bay quân sự của Pháp như tên lửa không đối đất chiến thuật X-29L cho tiêm kích Mirage F1EQ mà Pháp bán cho Không quân Iraq.

Rafale là tiêm kích thế hệ 4+ mới nhất của Dassault Aviation. Loại tiêm kích này có tới 14 điểm treo vũ khí dưới cánh và có khả năng mang tổng tải vũ khí đến 9 tấn.

Vũ khí đối không tiêu chuẩn của Rafale là tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại MICA, Magic, AIM-9 và tên lửa đối không tầm trung dẫn đường radar chủ động AIM-120 ASRAAM.

Ngoài ra, Rafale còn được trang bị một số loại vũ khí gồm: tên lửa tấn công mặt đất AGM-65 Maverick, AS-30L; tên lửa chống radar AGM-88 Harm; tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow; tên lửa chống tăng AASM; bom thông minh họ Paveway hay tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn AM-39 Exocet.
Thanh Bình (Theo Militaryparitet) (Thanh Bình (Theo Militaryparitet))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem