Siêu xe bị thu giữ tại Dubai có thể được bán đấu giá

Bạch Dương Thứ tư, ngày 22/06/2016 13:15 PM (GMT+7)
Cảnh sát Dubai có thể bán đấu giá siêu xe thu giữ nếu chủ sở hữu không nộp phạt đúng thời gian quy định.
Bình luận 0

Dubai vốn nổi tiếng với những chiếc xe kỳ lạ “vô chủ” trên những con đường của thành phố, và thậm chí lực lượng cảnh sát ở đây cũng sở hữu một hạm đội các siêu xe đáng mơ ước, có cả chiếc Veyron Bugatti và Porsche 918 Spyder.

img

Các nhà chức trách Dubai gần đây đã cập nhật trên Facebook về việc thu giữ 81 siêu xe vì hành vi lái xe ẩu. Từng có những tay đua đường phố bị cáo buộc lái xe với tốc độ lên đến 186 dặm một giờ (tương đương 300 km/h).

Những chủ sở hữu xe hiện nay sẽ có 3 tháng để nộp các khoản phạt tương ứng 27.000 USD cho chiếc ô tô hoặc 13.600 USD cho chiếc mô tô để có thể mang xế cưng về nhà. Nếu quá thời hạn trên, cảnh sát có thể bán đấu giá những chiếc xe này. Tuy nhiên, nếu là người từng sở hữu một chiếc siêu xe sang trọng thì việc viết tấm séc 5 con số trên không là vấn đề lớn đối với các chủ sở hữu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem