Sinh viên đại học gây ra 24 vụ cướp

Thứ tư, ngày 24/04/2013 07:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ từ đầu tháng đến nay, Bùi Văn Thường (SV năm thứ 2, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) cùng một số đối tượng khác đã gây ra tổng cộng 24 vụ cướp giật tài sản tại Quảng Ninh.
Bình luận 0

Tối 20.4, đang ngồi uống nước ven đường thoạt nghe thấy người phụ nữ đi đường hô cướp, 2 anh Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Mạnh (đều trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã phi xe máy đuổi theo. Sau một hồi đeo bám, 2 anh bắt được 1 đối tượng cướp giật giao cho cơ quan công an xử lý.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận là Bùi Văn Thường (SN 1993, đang học năm thứ 2, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh). Người cùng tham gia vụ cướp chạy thoát là Đinh Quang Trung (SN 1993, đang học năm thứ 2, Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm). Cả 2 đối tượng này đều trú tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Thường khai nhận, từ ngày 1.4 đến nay đã cùng Trung và một số đối tượng khác gây ra tổng cộng 24 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 6 vụ tại địa bàn thị xã Quảng Yên, 17 vụ tại TP.Uông Bí và 1 vụ tại TP.Hạ Long.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem