Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông "quên" báo cáo vụ công trình tiền tỷ sập... do mưa?

Duy Hậu Thứ ba, ngày 30/06/2020 16:31 PM (GMT+7)
Mặc dù sự cố sập tại Công trình kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung (Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng đến nay Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông vẫn không được báo cáo.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ sập tại Công trình kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung (Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), ngày 30/6, ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được báo cáo vụ việc từ chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông).

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông "ém" vụ công trình tiền tỷ sập...do mưa? - Ảnh 1.

Sân đa năng và hàng chục mét tường rào hư hỏng hoàn toàn.

Ông Phan Anh Tuấn khẳng định, sự việc này Sở mới nghe chứ chưa có bất cứ thông tin gì từ chủ đầu tư. "Sở sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư báo cáo cụ thể sự cố qua báo chí phản ánh và tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định"- ông Phan Anh Tuấn nói.

Ông Phan Anh Tuấn cũng khẳng định, về nguyên tắc nếu có sự cố công trình, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo với Sở Xây dựng.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông "ém" vụ công trình tiền tỷ sập...do mưa? - Ảnh 2.

Khung cảnh tại nơi xảy ra sự cố.

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, Công trình kè chắn đất, tường rào Trường THPT Quang Trung trong khi đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng thì bất ngờ bị sập đổ. Sự việc xảy ra vào ngày 20/5, làm khoảng 70 m tường rào hư hỏng hoàn toàn, một phần mặt sân đa năng cũng bị nứt toác, sụp lún.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông "ém" vụ công trình tiền tỷ sập...do mưa? - Ảnh 3.

Sân đa năng được xây trên nền đất mượn cao khoảng 5m.

Công trình này có nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh, giao cho Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Tổng trị giá công trình hơn 3 tỷ đồng, do Công ty TNHH Deco khởi công xây dựng cách đây khoảng 1 năm.

Trả lời PV Báo Dân Việt, đại diện chủ đầu tư và cả đơn vị thi công đều cho rằng nguyên nhân sụp đổ là do thiên tai (mưa, gió lớn). Đồng thời các bên thống nhất sẽ để đơn vị thi công bỏ tiền ra để khắc phục sự cố.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Toàn- Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại kết cấu công trình. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thi công.

Cùng ngày, trả lời PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết đơn vị đã báo cáo về mặt chuyên môn cho phòng chuyên môn của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Toàn xác nhận Sở chưa có văn bản báo cáo toàn bộ sự cố về cho Sở Xây dựng. "Vấn đề bây giờ là tìm cách khắc phục chứ ngồi đó nói thì không giải quyết được gì. Chiều nay tôi sẽ đích thân xuống công trình để kiểm tra"- ông Nguyễn Văn Toàn nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem