Sợ lĩnh án tử, kẻ giết người khóc suốt phiên tòa

Thứ hai, ngày 10/03/2014 18:51 PM (GMT+7)
Phạm tội giết người có tính chất côn đồ, dường như sợ phải nhận hình phạt cao nhất, bị cáo Nguyễn Quốc Hùng đã khóc suốt cả phiên xử.
Bình luận 0
Chiều nay (10.3), TAND TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, ở Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người". Trong vụ án này có một đồng phạm của Hùng và một đối tượng phạm tội không tố giác tội phạm đã phải lãnh án trước đó, còn Hùng do bỏ trốn bị bắt sau nên đến nay đối tượng mới được đưa ra xét xử sơ thẩm.

img
Bị cáo Nguyễn Quốc Hùng khóc lóc tại tòa.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Văn Thành ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên với chị gái của Hùng nên Hùng tìm cách trả thù. Để thực hiện hành vi, Hùng đã rủ Lê Minh Thắng đi cùng.

Hùng đã chuẩn bị một con dao dài 30cm để dưới tấm lót chân xe máy SH, rồi cùng Thắng đi tìm anh Thành. Ngày 19.5.2012, Thắng chở Hùng sang phường Phúc Đồng ngồi ở một quán Internet để phục chém anh Thành. Khi phát hiện anh Thành đi qua, Hùng đã lấy dao đuổi theo và chém liên tiếp 3 nhát vào vùng cổ, ngực, bụng anh Thành khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau đó.

Gây án xong, Hùng được Thắng chở xe máy bỏ chạy, sau đó Hùng trốn xuống nhà Trần Văn Chiến ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Biết chuyện, Chiến đã cho Hùng ăn nghỉ lại nhà và mua hộ sim điện thoại rồi chở Hùng đi trốn.

Do Hùng bỏ trốn nên cơ quan tố tụng đã phải tách hồ sơ vụ án để xử lý 2 đối tượng Lê Minh Thắng và Trần Văn Chiến trước. Tại 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, Lê Minh Thăng bị tuyên 19 năm tù về tội "Giết người", còn Trần Văn Chiến 2 năm 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Mặc dù có hành vi phạm tội rất côn đồ, hung hãn, coi rẻ sức khỏe, tính mạng người khác, nhưng đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hùng lại tỏ ra yếu đuối. Bị cáo đã khóc suốt cả phiên xử. Tuy nhiên, những giọt nước mặt hối hận muộn màng của Hùng cũng không thể giúp giảm nhẹ hình phạt do tội ác mà đối tượng đã gây ra. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng án tử hình về tội "Giết người".
Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem