Số phận các đảo "đại gia" trên vịnh Bái Tử Long được định đoạt thế nào?

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 01/06/2020 18:33 PM (GMT+7)
Hàng loạt các công trình xây dựng trái phép trên các đảo thuộc vịnh Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đã gần tới ngày được định đoạt số phận. Chủ nhân hầu hết là các "đại gia" đất mỏ, đã phải chấp nhận bàn giao các công trình cho chính quyền quản lý.
Bình luận 0

Từ ngày 30 - 31/5, PV Dân Việt đã có chuyến khảo sát các đảo có công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Tại phía Tây đảo Thắng Lợi, khu vực giáp đền Vạ Giếng, thời điểm PV Dân Việt có mặt vào 9h sáng 31/5, khu vực quần thể nghỉ dưỡng của ông Trần Quốc Dũng (gồm nhà sàn 2 tầng, khu nhà nghỉ, các chòi lá bên bờ biển, các hạng mục tiểu cảnh) có 2 người trông coi, chăm sóc.

Toàn bộ phần nhà sàn gỗ 2 tầng và khu nhà nghỉ vẫn giữ nguyên hiện trạng, được chăm sóc khá kỹ lưỡng. Chỉ có các nhà chòi ven bờ biển, nơi ông Trần Quốc Dũng cho bơm cát làm bãi tắm nhân tạo có dấu hiệu xập xệ.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 1.

Căn nhà sàn xây dựng trái phép của ông Trần Quốc Dũng.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi (huyện Vân Đồn), từ cuối năm 2011, chủ đầu tư là ông Trần Quốc Dũng đã đến xin làm công đức xây dựng đường vào đền Vạ Giếng và nhà sắp lễ, sau đó xây dựng thêm một số lán trại giáp ranh khu vực đền.

Tuy nhiên, vài năm sau, những "lán trại" này đã trở thành khu nghỉ dưỡng bề thế, với nhà sàn gỗ, khu nhà nghỉ, bãi tắm nhân tạo và các công trình tiểu cảnh khác, phục vụ thú chơi của đại gia.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 2.

Một trong những khu vực tiểu cảnh trên đảo của ông Trần Quốc Dũng.

Ông Tùng cho hay, sau khi UBND xã Thắng Lợi hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Dũng, UBND huyện sẽ ban hành quyết định khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế (trong trường hợp ông Trần Quốc Dũng không tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất) tại khu vực giáp ranh đền Vạ Giếng.

"Các thủ tục hoàn tất hồ sơ sẽ được thực hiện trong tháng 6/2020. Thời điểm này chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động chủ đầu tư tháo dỡ các công trình ra ngoài khu vực, cơ bản chủ đầu tư cũng đã đồng thuận. 

Đối với công trình nhà sàn, nguyện vọng của chủ đầu tư là không nên phá dỡ gây lãng phí, mà để lại phục vụ bà con đến đền thắp hương, bàn giao lại cho địa phương quản lý" – Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi nói.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 3.

Chủ nhân dự kiến chỉ tự nguyện tháo dỡ các nhà chòi, còn các công trình khác sẽ giao cho địa phương quản lý.

Tại công trình vi phạm của ông Phạm Thế Duy trên hòn Soi Dâu (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn), thời điểm hiện tại vẫn có người của chủ đầu tư thường xuyên ở đây trông giữ. 

Căn villa 2 tầng và khuôn viên được quét dọn sạch sẽ, dù chủ nhân không thường xuyên có mặt.

Về công trình vi phạm này, chính quyền địa phương cho biết đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xem xét thu hồi đất đai do chuyển mục đích sử dụng không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 4.

Căn villa kiên cố của ông Phạm Thế Duy trên đảo Soi Dâu.

Sau khi UBND xã Thắng Lợi hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính của ông Phạm Thế Duy, UBND huyện Vân Đồn sẽ ban hành quyết định khắc phục hậu quả hoặc quyết định cưỡng chế (trong trường hợp ông Phạm Thế Duy không tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất) tại hòn Soi Dâu.

Mới đây nhất, ngày 23/3, UBND huyện Vân Đồn phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện Vân Đồn lập hồ sơ tạm giữ, di dời tang vật vi phạm hành chính từ hòn Soi Dâu về UBND xã Thắng Lợi để quản lý, tạm giữ 7 ngày để xử lý, gồm: 1 tượng Phật bằng đá, 1 đài sen bằng đá và bệ đá hình vân mây.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 5.

Ông Phạm Thế Duy đã xây dựng các công trình trên hòn Soi Dâu và biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng riêng biệt.

Diện tích đất do ông Phạm Thế Duy tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, sau khi UBND xã Thắng Lợi hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Duy, UBND huyện Vân Đồn sẽ ban hành quyết định khắc phục hậu quả hoặc quyết định thu hồi đất (trong trường hợp nếu phải thu hồi).

Đối với Dự án trồng rừng và du lịch sinh thái tại phía Tây đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi do ông Tô Văn Chương (Công ty Cổ phần Ngọc Long) quản lý, đến thời điểm này, UBND xã Thắng Lợi đã hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đối với diện tích đất do ông Tô Văn Chương tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 6.

Rất nhiều hạng mục công trình lớn đã được ông Tô Văn Chương xây dựng trái phép trên đảo Thẻ Vàng.

UBND huyện Vân Đồn đã làm việc với ông Tô Văn Chương để yêu cầu bàn giao lại toàn bộ khu B và đền Tọa Sơn để UBND huyện Vân Đồn quản lý, đảm bảo các hoạt động tâm linh theo quy định.

Ông Tô Văn Chương cam kết giữ nguyên hiện trạng các công trình đang tồn tại, không xây dựng mới, bàn giao toàn bộ khu B và khu đền Tọa Sơn để UBND huyện quản lý; phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND xã Thắng Lợi rà soát các mốc giới, xác định khối lượng để bàn giao ngay đền Tọa Sơn trong tháng 4/2020.

Số phận các đảo "đại gia" ở Quảng Ninh được định đoạt thế nào? - Ảnh 7.

Đền Tọa Sơn đã được ông Tô Văn Chương ký cam kết bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Dự án của Công ty Cổ phần Hoàng Trường tại đảo Đông Nêm và đảo Thẻ Vàng, xã Thắng Lợi, với diện tích 51,5ha, UBND huyện Vân Đồn đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Trường giữ nguyên hiện trạng công trình và giao UBND xã Thắng Lợi thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đất của công ty này.

Công ty Hoàng Trường cũng đã ký cam kết giữ nguyên hiện trạng công trình trên đảo Đông Nêm và đảo Thẻ Vàng, tuyệt đối không xây dựng thêm các công trình mới hoặc chặt phá cây.

Ngoài ra, công trình của Công ty TNHH Đỗ Tờ tại hòn Bánh Sữa, xã Bản Sen, UBND huyện Vân Đồn có văn bản yêu cầu doanh nghiệp này quản lý, sử dụng đất và các công trình đã xây dựng đúng quy hoạch, đúng mục đích hoạt động sản xuất giống và nuôi nhuyễn thể theo mục tiêu của dự án.

Đồng thời, UBND huyện Vân Đồn cũng yêu cầu doanh nghiệp này không được hoạt động kinh doanh du lịch, không tự ý xây dựng mới các công trình, chặt phá cây và doanh nghiệp cũng đã ký cam kết chấp hành sự chỉ đạo này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem