So sánh thưởng Tết của giáo viên, giảng viên Hà Nội: Có người nhận gần 80 triệu đồng?

Tào Nga Thứ sáu, ngày 20/01/2023 11:17 AM (GMT+7)
Thưởng Tết của giáo viên, giảng viên ở Hà Nội năm 2023 theo ghi nhận có nơi chỉ 500.000 đồng tượng trưng nhưng có người được nhận lên tới gần 80 triệu đồng.
Bình luận 0

Thưởng Tết của giáo viên, giảng viên năm 2023

Chia sẻ với PV, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán của cán bộ, giảng viên nhà trường theo quy định của Nhà nước áp với đơn vị giáo dục công lập. Cụ thể mỗi cán bộ, giáo viên được thưởng Tết 2 tháng lương cơ bản, tùy vào hệ số lương của từng người. 

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương, việc thưởng Tết Nguyên đán năm nay được thực hiện giống mọi năm. Theo chế độ, giảng viên được thưởng tháng lương thứ 13 và 14, tuỳ theo hệ số lương của từng người. Hiện mức lương của giảng viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội dao động từ 8 - 30 triệu đồng/tháng, tuỳ vào vị trí, thâm niên công tác. Mức thưởng Tết như trên là theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, trường có thêm khoản hỗ trợ thêm 13 triệu đồng/người (thực hiện cào bằng). Như vậy, một giảng viên Trường Đại học Ngoại thương sẽ nhận khoảng 29 - 73 triệu đồng thưởng Tết năm nay.

So sánh thưởng Tết của giáo viên, giảng viên Hà Nội: Có người gần 100 triệu đồng? - Ảnh 1.

Giáo viên Trường Tiểu học Trung Văn trong hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Tào Nga

Thông tin từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mức thưởng Tết Nguyên đán của giảng viên, cán bộ và nhân viên nhà trường là một tháng lương kèm theo khoản hỗ trợ của trường. Lương trung bình mỗi tháng của giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 10 - 35 triệu đồng, nên mức thưởng cũng sẽ chênh lệch. Cộng khoản hỗ trợ dự trù khoảng 20 triệu đồng/người thì tổng tiền thưởng Tết của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ dao động 30 - 55 triệu đồng/người.

Đối với bậc phổ thông, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông cho biết năm nay 100% trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn có thu nhập tăng thêm cuối năm cho giáo viên. Khoản này là phần kết dư từ ngân sách sau khi trừ tiền điện, nước, văn phòng phẩm, các hoạt động giáo dục của trường. Cuối năm còn dư bao nhiêu, các trường sẽ chia đều cho tất cả giáo viên, nhân viên.

Như vậy, năm nay giáo viên mầm non có thể nhận 500.000-2 triệu đồng, tùy trường. Đối với bậc tiểu học, THCS, trường có nguồn ngân sách tốt hơn, thu nhập tăng thêm của giáo viên trong khoảng 2-5 triệu đồng. Trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên được nhận thêm quà hỗ trợ từ các ban ngành, đoàn thể.

Theo tìm hiểu của PV, các trường tiết kiệm chi hàng năm được bao nhiêu sẽ hỗ trợ giáo viên dịp Tết, từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, có nơi không có. Riêng một số trường ngoài công lập có mức thưởng Tết cho giáo viên từ 5-20 triệu đồng.

Giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội, cho biết hàng năm chỉ nhận được 500.000 đồng gọi là tiền quà động viên. Tuy nhiên, với những trường hot, đông học sinh thì số tiền thưởng Tết của giáo viên có thể dao động từ 15-25 triệu đồng, tùy mỗi năm. 

Các khoản tiền thưởng Tết giáo viên có thể được nhận gồm những khoản nào?

Thưởng Tết: Với giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngoài công lập, căn cứ khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động, các trường học được quyết định có thưởng Tết giáo viên hay không. Mức thưởng thế nào dựa trên mức độ hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh của trường. Với giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo công lập, trường học không bắt buộc phải thưởng Tết cho giáo viên hợp đồng. 

Lương tháng 13: Giáo viên có được chi trả lương tháng 13 hay không sẽ dựa vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng lao động (đối với giáo viên hợp đồng) hoặc hợp đồng làm việc (đối với giáo viên là viên chức).

Tiền công đoàn: Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng giá trị hỗ trợ cho những người lao động nói chung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bao gồm cả giáo viên) có thể lên đến 1,8 triệu đồng.

Tiền trực Tết Nguyên đán: Nếu giáo viên làm thêm vào ngày Tết Nguyên đán thì sẽ được tính tiền làm thêm như sau: Trực ban ngày: 300% x tiền lương ngày làm việc bình thường; trực ban đêm: 390% x tiền lương ngày làm việc bình thường.

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GDĐT cho biết, dịp cuối năm, đơn vị nhận được rất nhiều ý kiến, chia sẻ của thầy cô về việc thưởng Tết. Khi nhìn những ngành nghề khác có lương tháng 13, thưởng Tết, các thầy cô không khỏi xót xa, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa.

Hiện kinh phí mua quà lễ, Tết của các trường được lấy từ phần tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên, nhưng ngân sách trường công lập thường hạn hẹp, tiết kiệm 10% mỗi năm cũng không đáng kể. Ông Đức chia sẻ: "Tôi biết có những trường ngân sách cả năm 100 triệu đồng, tiết kiệm được 10 triệu nhưng chăm lo cho mấy chục giáo viên thì quà Tết cũng chỉ có tính chất tượng trưng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem