Sở Xây dựng Hà Nội: Ngập nước là do... xây dựng

Thứ ba, ngày 13/07/2010 15:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngoài lý do mưa to, nguyên nhân ngập nước trên diện rộng ở Hà Nội sáng 13-7 là do một số hạn chế trên hệ thống do các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đang thi công.
Bình luận 0

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, lượng mưa của trận mưa sáng 13-7 tại Hồ Tây là 150mm, Long Biên 100mm; Đồng Bông 112mm, Yên Sở 54mm, đập Thanh Liệt 118mm, Vân Hồ 160 mm.

img
Nước ngập sâu trên phố Phạm Ngọc Thạch suốt sáng 13-7. Ảnh: Đàm Duy

Lúc 9 giờ 30, trên địa bàn thành phố có khoảng 23 điểm úng ngập với mức độ sâu từ 0,3m đến 0,4m như: Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Phan Uy Ích - Nguyên Trường Tộ, Hồ Xuân Hương - Bà Triệu, 192 Quán Thánh, Lê Duẩn (ga Hà Nội), Trung Kính, Trần Bình, Phan Văn Trường, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khuyến, Thái Thịnh, Thái Hà, Nguyễn Huy Tưởng, Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh, Bê tông Thịnh Liệt, La Pho - Thuỵ Khuê, Lê Trọng Tấn, Thái Hà, Cao Bá Quát, Nguyễn Gia Thiều, Bạch Mai...

Một số vị trí tình hình úng ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn như ngã năm Bà Triệu, Hai Bà Trưng – Hàng Bài, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, hầm Kim Liên.

Để khắc phục, Công ty Thoát nước Hà Nội đã cử hơn 1.500 công nhân phối hợp với thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, cảnh sát giao thông thực hiện phân luồng giao thông, thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy và vận hành các trạm bơm.

img
Giải pháp thường thấy của công nhân thoát nước là mở nắp cống. Ảnh: Đàm Duy

Đến 12 giờ đã giải quyết được 8 điểm ngập nặng: Đường Trường Chinh, Ngã năm Hồ Xuân Hương - Bà Triệu, trước cửa 192 Quán Thánh, Nguyễn Huy Trưởng, Nguyễn Tuân, Trần Đăng Ninh, Phan Uy Ích, Nguyễn Trường Tộ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngoài nguyên nhân về lượng mưa lớn, nguyên nhân ngập nước trên diện rộng là do một số tồn tại hạn chế trên hệ thống do các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đang thi công như cống hoá mương Hào Nam, xây dựng cầu vượt cầu Thanh trì trên kênh bao Yên Sở… đã ảnh hưởng đến công tác thoát nước. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem