Sốc: 2.000 trẻ em tuyển mộ bởi Houthis đã mất mạng trong trận chiến

Lê Phương (Aljazeera) Thứ hai, ngày 31/01/2022 09:15 AM (GMT+7)
Liên hợp quốc cho biết gần 2.000 trẻ em do phiến quân Houthis ở Yemen tuyển mộ đã chết trên chiến trường. Hiện nhóm này đang tìm thêm nguồn cung ứng vũ khí từ Trung Đông, châu Âu và châu Á.
Bình luận 0
Sốc: 2.000 trẻ em tuyển mộ bởi Houthis đã mất mạng trong trận chiến - Ảnh 1.

Houthis liên tục truyền bá tư tưởng của nhóm trong các trại hè và nhà thờ Hồi giáo để chiêu mộ trẻ em, theo hội đồng chuyên gia của Liên hợp quốc. Ảnh: AP

Trong một báo cáo thường niên cho Hội đồng Bảo an được công bố hôm thứ Bảy (29/1), các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng về việc Houthis sử dụng một số trại hè và nhà thờ Hồi giáo để truyền bá tư tưởng của nhóm cũng như tuyển mộ trẻ em để chống lại chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

"Những đứa trẻ được hướng dẫn hô khẩu hiệu của Houthis: 'Mỹ sẽ bị đánh bại, Israel sẽ bị hạ gục, nguyền rủa người Do Thái, chiến thắng dành cho người Hồi giáo'", hội đồng chuyên gia gồm bốn thành viên cho biết. "Trong mỗi trại, trẻ em từ 7 tuổi trở lên đều được dạy cách chuẩn bị vũ khí và tên lửa".

Ủy ban cho biết họ đã nhận được danh sách 1.406 trẻ em được tuyển mộ bởi Houthis đã chết trên chiến trường vào năm 2020, 562 trẻ em thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2021. Các chuyên gia cho biết: "Các em đều ở độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi, hầu hết bị giết ở Amran, Dhamar, Hajjah, Hodeidah, Ibb, Saada và Sanaa".

Các chuyên gia đã lên án việc sử dụng trẻ em trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm, đồng thời kêu gọi tất cả các bên "không được sử dụng trường học, trại hè và nhà thờ Hồi giáo để tuyển mộ trẻ em". Họ khuyến nghị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những bên vi phạm.

Vi phạm lệnh cấm vận vũ khí

Báo cáo dài 300 trang cũng cho thấy phiến quân kiểm soát thủ đô Sanaa đang tiếp tục "tìm nguồn cung cấp vũ khí từ các công ty ở châu Âu và châu Á".

Các chuyên gia nhận thấy hầu hết các loại máy bay không người lái, thiết bị nổ trên mặt nước và tên lửa tầm ngắn đều được lắp ráp tại các khu vực do Houthis kiểm soát. Các thành phần như động cơ và thiết bị điện tử đều có nguồn gốc từ nước ngoài.

Báo cáo không xác nhận các cáo buộc rằng Iran có liên quan trực tiếp đến những vi phạm về lệnh cấm vận. Tehran thừa nhận họ ủng hộ Houthis về mặt chính trị, tuy nhiên họ không cung cấp vũ khí cho nhóm này.

Các chuyên gia cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy một số vũ khí và thiết bị quân sự được cung cấp cho Houthis bởi Oman. Oman, có chung đường biên giới với Yemen, là quốc gia duy nhất trong khu vực ngoài Iran duy trì quan hệ chính thức với nhóm vũ trang này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem