Sốc: 5,7 vạn người Ukraine mắc bệnh sởi

Minh Nhật Thứ tư, ngày 07/08/2019 09:17 AM (GMT+7)
Số lượng người bị chẩn đoán mắc bệnh sởi ở Ukraine tiếp tục tăng, đã đạt gần 57.000 kể từ đầu năm đến nay, cơ quan báo chí của Bộ Y tế Ukraine cho biết.
Bình luận 0

img

"Tổng cộng 56.861 người, bao gồm 26.748 người lớn và 30.113 trẻ em, đã bị chẩn đoán mắc bệnh sởi ở Ukraine trong năm 2019. 18 trường hợp đã tử vong", cơ quan báo chí của Bộ cho biết. 

Cũng theo cơ quan này, tổng cộng, 117.000 người ở Ukraine đã mắc bệnh sởi kể từ khi dịch sởi bùng phát vào mùa hè năm 2017.

Theo Bộ Y tế Ukraine, trong tuần đầu tiên của tháng 8/2019, có 287 người, trong đó có 127 trẻ em, bị chẩn đoán mắc bệnh sởi. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh là ở thủ đô Kiev cũng như các khu vực Vinnitsa, Chernovtsy, và Khmelnitsky.

Bộ Y tế Ukraine yêu cầu tiêm chủng ngừa sởi bắt buộc cho cả trẻ em và người lớn. Theo bộ, trẻ em chưa được tiêm chủng không thể đến trường theo quyết định của Tòa án Tối cao. Vào tháng 3/2019, Ukraine đứng đầu danh sách các quốc gia trên thế giới có tỷ lệ mắc sởi cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem