Chi 3.000 tỷ đồng nhập tịch cầu thủ, CĐV Trung Quốc xấu hổ khi so với Việt Nam

Thứ sáu, ngày 06/08/2021 16:10 PM (GMT+7)
Sau khi xuất hiện thông tin ĐT Trung Quốc chi ra hơn 3.000 tỷ đồng để nhập tịch cầu thủ nước ngoài, họ bị chính CĐV nhà chế giễu.
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc đã quyết định chi ra số tiền lớn để “mua” sao nhập tịch. Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ Sina (Trung Quốc), Liên đoàn bóng đá quốc gia này đã bỏ ra hơn 3.000 tỷ đồng để làm điều đó.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ từ truyền thông cũng như người hâm mộ, ĐT Trung Quốc lại phải nhận rất nhiều chỉ trích cũng như lời chế giễu. Vào tối ngày 4/8, tờ Sina đã có bài viết về vấn đề này với tiêu đề “Dư luận Việt Nam cười ngất trước bóng đá Trung Quốc chi số tiền khủng mua sao nhập tịch”.

Chi 3.000 tỷ đồng nhập tịch cầu thủ, CĐV Trung Quốc xấu hổ khi so với Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Trung Quốc bị chế giễu khi chi hơn 3000 tỷ đồng để "mua" cầu thủ nhập tịch.

Trong bài viết, trang báo nói trên có chia sẻ: “Mới đây, dư luận Việt Nam lại tiếp tục chế giễu chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Trung Quốc. Họ cho rằng việc tuyển Trung Quốc dùng số tiền vượt xa thị trường để chiêu mộ cả một dàn cầu thủ nhập tịch kém tên tuổi, động thái này không khác gì một trò cười trong lịch sử bóng đá thế giới.

Đối với 6 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, tuyển Trung Quốc đã phải trả mức giá khủng lên tới 870 triệu tệ (khoảng hơn 3 nghìn tỷ đồng). Chính sách nhập tịch ồ ạt của đội tuyển Trung Quốc khó có thể thành công. Hãy nhìn sang Việt Nam, họ chú trọng đầu tư thế hệ trẻ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Chính sách nhập tịch của Trung Quốc thực sự là trò cười của bóng đá thế giới”.

Không chỉ có trang báo nói trên, các cổ động viên Trung Quốc cũng đồng tình với quan điểm này. Một fan hâm mộ cho biết: “Bỏ ra số tiền khổng lồ mà không thu được kết quả tương xứng thì đó rõ ràng là thất bại. Đội tuyển Trung Quốc nên cân nhắc mua toàn bộ đội tuyển Brazil về đây và tham gia World Cup với danh nghĩa là "đội tuyển Brazil của Trung Quốc””.

Trong khi đó, một cổ động viên khác bình luận: "Chỉ vì căn bệnh thành tích mà LĐBĐ Trung Quốc đang hủy hoại tương lai của nhiều cầu thủ trẻ Trung Quốc. Đó là điều thực sự đáng buồn nếu nhìn sang Việt Nam”.

Rõ ràng, bóng đá Trung Quốc đang chịu rất nhiều áp lực trước khi họ bước vào vòng loại 3 World Cup, nơi đội tuyển này cũng sẽ có 2 trận đấu với ĐT Việt Nam.

Lê Lê (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem