SỐC: Cầu thủ nguy hiểm nhất ĐTQG Malaysia bị cấm hoạt động bóng đá 2 năm

Thứ năm, ngày 29/10/2020 09:10 AM (GMT+7)
Cầu thủ từng 19 lần khoác áo ĐTQG Malaysia tiếp tục bị kéo vào vụ lùm xùm tranh chấp hợp đồng với đội bóng cũ.
Bình luận 0

Tiền vệ Mohamadou Sumareh đã bị đội bóng cũ Pahang FA cấm hoạt động bóng đá trong 2 năm vì loạt sai phạm trong thời gian khoác áo đội này.

Cầu thủ nhập tịch gốc Zambia chia tay CLB Malaysia hồi tháng 8 sau một loạt lùm xùm tranh cãi về lương bổng. Ngôi sao tấn công 26 tuổi cho rằng Pahang đã thanh toán không đủ khoản lương như đã ký kết.

SỐC: Cầu thủ nguy hiểm nhất ĐTQG Malaysia bị cấm hoạt động bóng đá 2 năm - Ảnh 1.

Mohamadou Sumareh.

Anh gửi hồ sơ kiện tụng lên Phòng Giải quyết Tranh chấp FIFA và được tổ chức này cấp giấy phép chuyển nhượng quốc tế tạm thời, qua đó đủ điều kiện gia nhập Police Tero ở giải VĐQG Thái Lan (Thai League 1).

Tất nhiên phía Pahang không chấp nhận tính đúng đắn của thương vụ này.

Mới đây, người phát ngôn CLB xác nhận Sumareh đã vi phạm 4 điều như sau:

- Vi phạm hợp đồng khi tự ý phát đi thông cáo báo chí mà không được sự cho phép từ Pahang

- Đưa vấn đề lên Phòng giải quyết tranh chấp của FIFA mà không thông qua đơn vị tương ứng của FAM

- Không tham gia tập luyện cùng đội một Pahang từ ngày 3/8

- Không tham gia thi đấu cho Pahang trong trận gặp Johor Darul Ta’zim tại Super League ngày 28/8

Căn cứ theo quy chế từ Pahang FA cùng quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Malasia (FAM), đội bóng này quyết định cấm Sumareh hoạt động bóng đá trong 2 năm. Sự vụ đang làm dấy lên tranh cãi trong giới mộ điệu nước này.

Nhiều câu hỏi đặt ra về quyền tài phán của Pahang FA trong sự vụ này. Rất có thể, thời gian tới, cả FIFA và FAM sẽ can thiệp vào án phạt này để đảm bảo quyền lợi cho Mohamadou Sumareh - một cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Trang Thanh (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem