Soi loạt vũ khí "khủng" trong lễ duyệt binh lịch sử của Triều Tiên

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 10/10/2015 20:59 PM (GMT+7)
Theo hãng tin Nga Sputnik News, một trong những loại vũ khí "khủng" xuất hiện trong lễ duyệt binh hoành tráng ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay (10.10) là tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 phiên bản cải tiến. KN-08 được cho là có khả năng đe dọa lục địa Mỹ với tầm bắn lên tới 10.000 km.
Bình luận 0

 img

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin, phiên bản cải tiến của tên lửa liên lục địa KN-08 xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm nay ở Bình Nhưỡng mang theo một đầu đạn hạt nhân đã được biến đổi. Trong ảnh, các phương tiện quân sự chở các bệ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên diễu hành qua quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ảnh Daily Mail

img Trang tin YTN của Hàn Quốc cho biết, KN-08 có khả năng bắn thẳng tới lục địa Mỹ với tầm bắn lên tới 10.000 km. Trong ảnh, một loạt xe tải chở các khẩu đội tên lửa cũng rầm rập diễu hành qua quảng trường Kim Nhật Thành hôm nay. Ảnh: Daily Mail

img

Theo Telegraph, cuộc duyệt binh được cho là có thể mang tới nhiều bất ngờ cho giới phân tích nước ngoài - những người đang "để mắt" chặt chẽ tới các loại vũ khí mới nhất được Triều Tiên giới thiệu trong sự kiện này.

img

Những loại vũ khí Triều Tiên được giới chuyên gia phân tích quân sự đặc biệt "săm soi"  bao gồm phi đội máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cũng như các tên lửa tầm xa... Trong ảnh là lễ diễu binh lịch sử của Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành hôm nay

img

Theo truyền thông Hàn Quốc, Triều Tiên đã huy động 20.000 binh sĩ tham gia sự kiện này.

img

Cuộc duyệt binh hoành tráng được cho là có quy mô lớn chưa từng có mừng kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng hôm nay. Đây được xem là cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên.

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự buổi lễ.

img

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un tuyên bố, quân đội Triều Tiên sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công hạt nhân từ Mỹ.

img

Binh sĩ Triều Tiên diễu hành qua quảng trường Kim Nhật Thành.

img

Phi đội máy bay chiến đấu của Triều Tiên có màn trình diễn đặc biệt trên không trong lễ diễu binh mừng 70 năm ngày thành lập đảng Lao động.

img

Không có nguyên thủ thế giới nào tới dự lễ duyệt binh lịch sử của Triều Tiên.

img

Tuy nhiên, Trung Quốc - đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên đã cử ông ông Liu Yunshan (trái), thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tới dự lễ duyệt binh. Theo truyền thông, ông Liu và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sát cánh cạnh nhau trong suốt sự kiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem