Son Heung-min - Lãng tử bóng đá xứng danh “Mãnh hổ châu Á”

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 01/06/2019 10:40 AM (GMT+7)
Trận chung kết Champions League diễn ra giữa Tottenham và Liverpool vào rạng sáng 2/6 chưa chắc đã là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của Son Heung-min, nhưng chân sút người Hàn Quốc của “Gà trống” chắc chắn là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên sân Metropolitano.
Bình luận 0

Son Heung-min - Lãng tử bóng đá xứng danh “Mãnh hổ châu Á”

Hào hoa đúng chất “Hallyu”

Theo wikipedia, “Hàn lưu” hay “Hallyu” có nghĩa là “Làn sóng Hàn Quốc”, bắt nguồn từ cách gọi của một số nhà báo Trung Quốc về sự nổi tiếng nhanh chóng của Hàn Quốc và các sản phẩm của Hàn Quốc, nhấn mạnh về sự nổi tiếng của văn hóa Hàn Quốc trên thế giới trong thế kỷ 21. “Hallyu” được coi là quyền lực mềm của Hàn Quốc, thông qua K-pop và phim truyền hình.

img

Son Heung-min đang là cầu thủ nổi tiếng nhất của châu Á

Nhưng trong bóng đá, người Hàn Quốc cũng biết cách tạo ra “Hallyu” bằng chính tài năng và sức hút đặc biệt của mình. Ở thời điểm hiện tại, có 2 người Hàn Quốc vô cùng nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Người thứ nhất là HLV Park Hang-seo, hiện đang dẫn dắt ĐT Việt Nam. Người thứ hai là Son Heung-min, tiền đạo của Tottenham và là đội trưởng ĐT Hàn Quốc.

Son Heung-min hay “Sơn Hồng Minh” như cách gọi thân mật của các fan Việt Nam dành cho cầu thủ này không phải cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên thành danh tại châu Âu. Tiền bối Cha Bum-kun từng vô địch UEFA Cup với Bayer Leverkusen cách đây 31 năm.

11 năm trước, Park Ji-sung từng đăng quang ở Champions League trong màu áo M.U. Cầu thủ Hàn Quốc có biệt danh. “Người 3 phổi” này đã chứng minh một cầu thủ châu Á hoàn toàn có thể khẳng định được năng lực và vượt qua mọi áp lực khi chơi cho một CLB lớn của châu Âu.

Nhưng Son Heung-min là một trường hợp mang tính hoàn hảo, một dạng cầu thủ kiểu lãng tử, vừa tài năng về chuyên môn vừa mang sức hút như một ngôi sao showbiz.

Son Heung-min hiện đang là cầu thủ châu Á đắt giá nhất. Cái nhất của anh về tiền bạc được khẳng định khi Tottenham từng bỏ ra 22 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Leverkusen cách đây 4 năm. Cái nhất khác mang tính xã hội là Son Heung-min quá... đẹp trai, hệt như một tài tử điện ảnh. Bởi thế, anh đá bóng hay đã đành mà lại luôn được coi như David Beckham phiên bản Hàn Quốc.

Son Heung-min không quá phô trương bản thân, nhưng tự anh lại luôn giống như một thỏi nam châm, cứ xuất hiện ở đâu là thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ. Thậm chí, một cuộc khảo sát do một tờ báo điện tử tạo ra với khoảng 5.000 cô gái, 90% trong số họ không nhớ ra nổi cái tên nào của ĐT Qatar - nhà ĐKVĐ Asian Cup, nhưng gần như tất cả lại biết đến Son Heung-min vì... đẹp trai và “hình như là đá bóng cũng hay”.

Trong sự nghiệp, Son Heung-min từng chơi cho Hamburg, Leverkusen và hiện tại là Tottenham. Ở Tottenham, Son đã ra sân 130 trận và ghi được 42 bàn thắng.

Toàn diện vì quá đa năng

Son Heung-min sở hữu thể hình rất đẹp với một cầu thủ châu Á khi anh cao 1m83. Tiền đạo người Hàn Quốc có tốc độ tốt, chơi thuận cả 2 chân và cực kỳ đa năng, linh hoạt trên hàng công.

Vốn đá cực hay ở cánh trái, nhưng khi cần, Son Heung-min có thể bó vào trung lộ hoặc chuyển hẳn sang cánh phải. Anh cầm chịch hàng công ở vị trí tiền vệ tổ chức rất tốt mà cũng chẳng hề bối rối nếu được đẩy lên đá trung phong.

img

Son Heung-min là cầu thủ có lối chơi rất đa năng

Đi bóng trực diện rất tự tin, nhưng với nhãn quan chiến thuật tốt, Son Heung-min không quá lạm dụng kỹ thuật. Lối chơi mang tính đồng đội, đặt hiệu quả lên trên hết và sự dứt khoát khi dứt điểm biến Son Heung-min trở thành “át chủ bài” trong lối chơi của Tottenham.

Truyền thông Anh thích “soi” những cầu thủ nổi tiếng thậm chí còn phân tích kỹ càng về hình thể của Son Heung-min tới mức họ tìm ra đâu là điểm mạnh của anh. Dựa trên khả năng bứt phá rất hay của “Sơn Hồng Minh”, các ưu điểm của anh được chỉ rõ gồm: Xương chậu cân đối, khả năng nhấc chân ngang gối nhanh, hoạt động bằng tay nhanh gọn.

Son Heung-min rất nghe lời bố và chính bố anh cũng rất nghiêm khắc với con trai. Son từng thổ lộ, khi anh còn bé, bố anh luôn bắt anh tập luyện bóng đá ít nhất 4 giờ mỗi ngày. “Nhờ bố mà tôi được như ngày hôm nay”, Son thổ lộ.

Làm người yêu của Son Heung-min là một... nỗi khổ

Đẹp trai, đá bóng hay, lại hào hoa nên chẳng khó hiểu khi Son Heung-min có nhiều người yêu. Mà bạn gái của Son toàn là những cô nổi tiếng, đúng là “người trong Hallyu”. Tuy nhiên, có xinh, giỏi hay tên tuổi cỡ nào thì các cô cũng khổ bởi chẳng thể đọ được với Son Heung-min về cảm tình của người hâm mộ.

img

Làm người yêu của Son Heung-min luôn là... áp lực với bất cứ cô gái nào

Trước đây, bóng đá Hàn Quốc từng có một lãng tử là Ahn Jung-hwan. Đây là cầu thủ đã ghi bàn loại ĐT Italia ở vòng 1/8 World Cup 2002. Ahn rất đẹp trai và có vợ là hoa hậu Lee Hye-won. Nhưng Son Heung-min vẫn cứ nổi hơn bởi anh có một sức hút rất kỳ lạ.

Son từng yêu Bang Min-ah, thành viên của nhóm nhạc Girl's Day. Người gắn bó với anh sâu đậm nhất là Yoo So-young, ca sĩ của ban nhạc After School. Những cái tên khác được nhắc tới là Han Yeon-soo và Kim Min-ji. Nhưng rốt cuộc, Son Heung-min hiện tại vẫn đang là “lính phòng không”.

Điểm chung và cũng là vận rủi của tất cả các cô gái nói trên nằm ở chỗ, họ luôn bị fan của Son Heung-min coi là “không xứng đáng”, “háo danh” cặp kè với anh. Thậm chí, Yoo So-young còn bị ghét thậm tệ chỉ vì... hơn Son tới 6 tuổi. Tình hình yêu đương của Son năm 2017 có thời điểm căng đến mức bố anh phải can thiệp, yêu cầu con trai chia tay Yoo So-young để tập trung đá bóng. Son rất nghe lời bố và lập tức “đá” Yoo So-young không thương tiếc, trong sự... hân hoan của đông đảo người hâm mộ.

“Giờ tôi muốn tạm gác chuyện yêu đương lại để tập trung cho sự nghiệp bóng đá”, Son Heung-min mới đây đã khẳng định như vậy. Đổi lại, rất đông fan nữ của anh đã khẳng định: “Anh cứ yên tâm đá bóng, phần chờ đợi để em lo”.

Niềm vui là chủ yếu, danh hiệu là thứ yếu

Thần tượng của Son Heung-min là Park Ji-sung. Son từng trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn: “Tôi cực kỳ hâm mộ Park Ji-sung và luôn muốn có một sự nghiệp thành công như anh ấy. Ước mơ của tôi là vượt qua thành tích của Park. Nhưng với tôi, bóng đá quan trọng là niềm vui, còn danh hiệu chỉ là chuyện đứng thứ hai”.

img

Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của Son Heung-min là tấm Huy chương Vàng ASIAD 18 giúp anh được miễn nghĩa vụ quân sự

Tất nhiên, Son nói vậy chứ trên sân, anh luôn thi đấu với mục tiêu chiến thắng. Son từng oà khóc khi ĐT Hàn Quốc không vượt qua được vòng bảng World Cup 2018. Anh cũng đã khóc và xin lỗi người hâm mộ quê nhà khi ĐT Hàn Quốc thua Qatar ở tứ kết Asian Cup 2019.

Không phải Son “mít ướt” mà anh luôn bộc lộ cảm xúc rất chân thành. Và trận chung kết Champions League thực tế chẳng phải trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của Son. Trận cầu sinh tử mà Son đã trải qua và chiến thắng là chung kết ASIAD 18, khi anh là thủ quân của ĐT Olympic Hàn Quốc và cần đánh bại Olympic Nhật Bản để... được miễn nghĩa vụ quân sự.

Sau khi đoạt Huy chương Vàng ASIAD 18, Son từng nói: “Tôi là một người yêu nước. Tôi rất hạnh phúc với thành công này bởi tôi sẽ tiếp tục được theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Đây là lúc tôi khát khao danh hiệu nhất và tôi đã thắng ở trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình”.

Son Heung-min quen biết rất nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz của Hàn Quốc. Nhưng anh cũng thẳng thắn bỏ kết bạn với những người bạn xấu, điển hình như Seungri, ca sĩ đã dính vào bê bối tình dục cách đây ít lâu.

Lá cờ đầu của Tottenham

Ở châu Á, người hâm mộ Liverpool áp đảo so với Tottenham. Nhưng sự có mặt của Son Heung-min trong màu áo Tottenham giúp “Gà trống” kéo lại không ít cảm tình. Ít nhất thì ở Hàn Quốc, trong trận chung kết Champions League diễn ra rạng sáng 2/6, sự có mặt của Son Heung-min trong đội hình Tottenham hiển nhiên khiến người hâm mộ xứ kim chi nghiêng hẳn về đội bóng áo trắng.

img

Son Heung-min là niềm hy vọng của Tottenham ở trận chung kết với Liverpool

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham nhấn mạnh: “Có một cầu thủ như Son Heung-min trong đội hình, tôi coi như có khoảng 3 tiền đạo. Điều đơn giản là khi tôi muốn áp dụng bất cứ chiến thuật nào, Son Heung-min cũng có thể đáp ứng yêu cầu và đá tốt ở mọi vị trí”.

Đồng đội nổi tiếng của Son Heung-min là Harry Kane thì khẳng định: “Tôi không muốn khen Son Heung-min quá nhiều bởi mọi lời khen là thừa thãi với cậu ấy. Son là mãnh hổ châu Á và tôi thấy tự hào khi có một đối tác giỏi trên hàng công”.

Ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Liverpool đang đề cao cảnh giác với Son Heung-min. HLV Klopp của The Kop thì chia sẻ: “Nhiệm vụ của mỗi HLV là phải nghiên cứu kỹ đối thủ. Tôi luôn muốn các cầu thủ được tận hưởng trận đấu và bên phía Tottenham, tôi thích cách chơi của Son Heung-min. Cậu ấy sẽ khiến trận đấu hấp dẫn hơn và cũng giúp các cầu thủ của tôi phải chơi nỗ lực hơn”.

Bản thân Son Heung-min không đưa ra phát biểu đao to, búa lớn nào. “Sơn Hồng Minh” đang nỗ lực tối đa để giúp Tottenham thành công và anh đủ sức trở thành người tạo ra đột biến.

Son Heung-min rất yêu trẻ con. Siêu sao người Hàn Quốc có biệt tài chọc cười các con của đồng đội ở Tottenham và từng được tiền vệ Eriksen ca ngợi: “Đó có lẽ là người luôn mang lại niềm vui cho trẻ em một cách nhanh nhất mà tôi từng biết”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem