Sơn La: Bất chấp khuyến cáo, nông dân vẫn run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi ấm vừa gieo trồng

Văn Ngọc Thứ năm, ngày 24/02/2022 06:01 AM (GMT+7)
Những ngày này, trên địa tỉnh Sơn La mưa, rét kéo dài. Nhiều nông dân vẫn miệt mài dầm mình giữa giá lạnh như cắt da thịt để xuống đồng làm đất, gieo trồng, chăm sóc hoa màu cho kịp thời vụ.
Bình luận 0

Clip: Nông dân run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi ấm vừa gieo trồng cho kịp thời vụ.

Có mặt tại các cánh đồng huyện Mai Sơn, Yên Châu, Thành phố Sơn La, Thuận Châu... mặc cho cái rét căm căm bà con nông dân vẫn hối hả ra đồng làm đất gieo trồng vụ đông xuân cho kịp khung thời vụ.

Ông Lò Văn Hoan, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La chia sẻ: Dù trời rất lạnh nhưng tranh thủ trời tối qua mưa, đất còn ẩm chúng tôi tranh thủ ra đồng làm đất, gieo ngô cho đúng khung thời vụ.

"Mưa, lạnh vẫn phải tranh thủ làm thôi, không làm là không kịp vụ. Hôm nay cả nhà xuống đồng làm cùng nhau cho xong sớm. Lạnh thế này ai cũng phải mặc thêm mấy lớp áo, đi thêm cả ủng nữa mới chịu được", ông Hoan nói.

Nông dân run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi âm vừa gieo trồng cho kịp thời vụ - Ảnh 2.

Dưới cái rét cắt da cắt thịt, người dân làm nông nghiệp tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) vẫn phải xuống đồng làm đất để gieo trồng cho kịp thời vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Cà Văn Dũng, bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La chia sẻ: Gia đình có 0,5 ha đất ruộng, theo lịch thời vụ, bà con nông dân phải bắt đầu xuống đồng gieo cấy, nhưng thời điểm xuống mạ lại gặp đợt rét đậm, rét hại nên việc gieo cấy gặp rất nhiều khó khăn. 

"Mặc dù ngành chức năng khuyến cáo nhiệt độ giảm thấp không nên ra đồng, nhưng do cây mạ đã quá ngày tuổi, nếu để lâu mạ già đi sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Trời rét nên phải kiểm củi khô để đốt sưởi ấm" - ông Dũng nói.

Nông dân run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi âm vừa gieo trồng cho kịp thời vụ - Ảnh 3.

Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, thời tiết rét đậm, rét hại, nhiều địa phương tạm dừng gieo trồng cây vụ đông. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Cà Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ cho biết: Vụ xuân, toàn xã gieo trồng trên 70 ha, trong đó diện tích lúa là 45 ha, còn lại 25 ha là cây hoa màu khác. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rét đậm kéo dài nên diện tích mạ, lúa đã cấy và các cây hoa màu khác sinh trưởng kém.

"Xã khuyến cáo, trời rét sâu nông dân không nên cấy lúa, gieo trồng nhưng nông dân tại nhiều nơi do tâm lý muốn khép kín vụ xuân sớm và mạ quá ngày tuổi nên bà con vẫn đánh liều xuống đồng gieo trồng", ông Hòa nói.

Những người trồng rau ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn mấy ngày nay cũng phải "mắc màn ngủ với rau". 

Trên nhiều đồng rau, nông dân phải làm lều, dựng bạt để vừa bảo vệ rau vừa tiện chăm sóc trong những ngày rét đậm.

Theo ông Vì Văn Dương, bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, su hào, cải bắp khi gặp sương muối trong những đợt rét đậm, rét hại rất dễ bị toác củ, lá quăn thậm chí thối gốc. Vì thế buổi sáng phải tưới nước thật sớm để rửa sương, giữ cho rau phát triển, đẹp mã.

Nông dân run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi âm vừa gieo trồng cho kịp thời vụ - Ảnh 5.

Nhiều gia đình tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn phải dựng lán tạm thời để tiện chăm sóc cho cây trồng. Ảnh: Văn Ngọc

"Lứa rau này gia đình tôi dự tính thu hoạch khoảng 2 tuần nữa, nhưng dính đợt rét này chắc không kịp. Cuối tháng nắng ấm, cả làng, cả xã lại thu hoạch rau thì giá bán chẳng đáng là bao", anh Dương giọng run run nói.

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2022, trên địa bàn tỉnh Sơn La giéo trồng khoảng trên 17.000 ha, trong đó lúa nước trên 12.000 ha, các loại cây rau màu trên 5.100 ha.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Gia Định, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cho biết: Những ngày qua, Sơn La chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây rét đậm rét hại, nhiệt độ có những nơi xuống dưới 10 độ C. 

Rét đậm rét hại đúng thời điểm bà con nông dân các địa phương đang xuống giống gieo trồng vụ đông xuân 2022 nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy cũng như sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Nông dân run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi âm vừa gieo trồng cho kịp thời vụ - Ảnh 7.

Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều diện tích cây hoa màu của bà con nông dân kém sinh trưởng, phát triển chậm. Ảnh: Văn Ngọc

Chi cục khuyến cáo, khi xảy ra rét đậm, rét hại, người dân tuyệt đối không cấy. Đối với mạ đã gieo, người dân phải che phủ kín bằng ni lông trắng, bón bổ sung tro bếp trên mặt luống để giữ ấm cho mạ. Đối với mạ sân cần tưới ẩm, người dân tuyệt đối không để mạ bị khô.

Đối với rau màu, người dân cần tập trung thu hoạch những diện tích đã đến hoặc gần đến kỳ thu hoạch để bảo đảm năng suất, chất lượng và không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết còn rét đậm, rét hại.

 Bên cạnh đó, người dân cần tưới đủ ẩm, bón thêm kali, lân kết hợp ủ gốc bằng mùn, rơm, rạ... để giữ ấm, giữ ẩm cho cây.

Nông dân run rẩy xuống đồng, vừa đốt lửa sưởi âm vừa gieo trồng cho kịp thời vụ - Ảnh 7.

Để phòng tránh giá rét làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mạ, bà con áp dụng biện pháp che phủ nylong, bạt, thường xuyên thăm đồng theo dõi sự phát triển của cây mạ. Ảnh: Văn Ngọc.

Đối với nhóm rau ăn lá, nên che bằng nylon trắng. Ở những nơi có sương muối, băng giá, có thể dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới, phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem