Sơn La: Mưa lớn kéo dài, tỉnh lộ 112 sạt lở nghiêm trọng

Hà Hoàng Thứ năm, ngày 19/07/2018 14:03 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, tại Sơn La xuất hiện nhiều trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến tuyến đường tỉnh lộ 112 từ huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đến 5 xã vùng cao: Hang Chú, Sím Vàng, Làng Chếu, Háng Đồng, Tà Xùa bị sạt lở đất nghiêm trọng, làm ách tắc và gián đoạn lưu thông trên toàn tuyến đường.
Bình luận 0

Vào khoảng 12h trưa nay, do mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã xảy ra sạt lở đất nghiệm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ 112, khiến đất đá, bùn và sỏi từ ta luy dương đổ xuống chia cắt đoạn đường từ địa phận xã Tà Xùa đến huyện Bắc Yên. Nhiều phương tiện của người dân và khách phượt lưu thông trên đường bị ách tắc và tê liệt nhiều giờ đồng hồ.

img

 Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, đá tại tỉnh lộ 112 đoạn từ Tà Xùa đến huyện Bắc Yên (Sơn La).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Mùa A Chinh, Chủ tịch xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên cho biết: "Do mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã làm đất, đá từ trên đỉnh đồi bất ngờ sạt xuống, vùi lấp đường, gây ách tắc nghiêm trọng. Hiện tại trời vẫn mưa to chưa có dấu hiệu dứt, lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận hiện trường nên đường chưa thể lưu thông. Nhiều chủ phương tiện giao thông phải trú mưa tạm nhà dân chờ thông đường".

img

Nhiều phượt thủ đang trong hành trình khám phá Tà Xùa, huyện Bắc Yên bị chôn chân tại chỗ, chờ lực lượng chức năng đến thông đường.

Được biết, tỉnh lộ 112 là tuyến đường huyết mạch dẫn đến 5 xã Hang Chú, Sím Vàng, Làng Chếu, Háng Đồng, Tà Xùa của huyện Bắc Yên, thu hút nhiều khách phượt. Các phương tiện lưu thông trên đường trong những ngày mưa lớn này, cần quan sát để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Thông tin mới nhất, vào lúc 15h chiều nay (19.7), tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (đoạn ngã 3 đường mới thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), nước lũ tràn tới chia cắt Quốc lộ 6, làm ách tắc và gián đoạn lưu thông trên toàn tuyến đường. Nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực bị nước lũ ngập đến nửa mét...

Tình trạng mưa lũ xảy ra trầm trọng ở đoạn ngã 3 đường mới, cổng sau của khách sạn Mường Thanh (Mộc Châu, Sơn La) và nhiều đoạn đường khác trên toàn Quốc lộ 6, sạt lở đất đá làm giãn đoạn giao thông kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Mưa lũ kéo đến bất ngờ khiến nhiều phương tiện lưu thông gặp khó khăn, chết máy. Tại xã Phiêng Luông cũng xuất hiện lũ tràn ngập và cuốn trôi nhiều hoa màu của bà con.

img

img

Mưa lũ tràn tới bất ngờ chia cắt Quốc lộ 6, đoạn gần khách sạn Mường Thanh, huyện Mộc Châu

Do lũ tràn đến quá mạnh, bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nhiều hộ bị thiệt hại đồ đạc và tài sản. 

img

Mưa lớn làm nhiều ngôi nhà của người dân bị ngập nước.

img

Nhiều đồ đạc của người dân nổi bồng bềnh trong làn nước lũ.

img

Nhiều nhà hàng phải chất đồ đạc lên cao, tránh bị hư hỏng.

Chị Lê Thị Ngọc, ở Thị trấn Nông Trường huyện Mộc Châu cho biết: “Mưa to từ hôm qua tới giờ, nên đoạn đường ở ngã 3 đường mới cùng nhiều điểm khác trong huyện Mộc Châu bị ngập, nước lũ chảy mạnh làm nhiều phương tiện lưu thông trên đường bị ách tắc. Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào đến tận nhà tôi, làm nhiều hàng hóa và đồ dùng trong gia định bị ướt và hư hỏng nặng, nhiều gia đình khác sinh sống ở đây cũng bị ảnh hưởng...”.

img

Mưa lớn gây sạt lở đất, đá trên quốc lộ 6 tại đoạn đường thuộc xã Loong Luông, huyện Vân Hồ vào sáng hôm nay. Tuy đã được lực lượng chức năng khai thông nhưng người qua đường vẫn cần nâng cao cảnh giác.

Trước tình hình nước lũ tràn tới quá mạnh, các lực lượng cảnh sát giao thông, công an viên ở các tiểu khu trên địa bàn huyện Mộc Châu đã đầm mưa hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ lưu thông trên đường an toàn, tránh tình trạng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem