Sơn La: Rộn ràng Tết sớm nơi rốn lũ Mường Bang

Văn Chiến - Tuệ Linh Thứ năm, ngày 08/02/2018 08:50 AM (GMT+7)
Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của những ngày cuối đông, các thành viên đoàn từ thiện do Quỹ Vì tầm vóc Việt phối hợp với Báo Nông Thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt lên đường trở lại rốn lũ Mường Bang, mang tết sớm đến với các học sinh trường tiểu học trong niềm hân hoan của thầy, trò nơi đây.
Bình luận 0

Tuy không còn ách tắc như những ngày vừa xảy ra cơn lũ dữ, song đường vào Mường Bang (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vẫn còn khá gian nan, vất vả. 

Xe chở đoàn từ thiện liên tục lắc lư trên con đường nhiều ổ voi, lởm chởm đất, đá. Dấu tích còn sót lại của cơn lũ lịch sử xảy ra ở Mường Bang đêm 10, rạng sáng ngày 11.10, là những đống bùn đất sát chân núi mà các máy xúc, mảy ủi vẫn đang làm việc liên tục để giành lại lòng đường cho người tham gia giao thông.

Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình, bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết: “Trước thềm Xuân mới, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng hơn 500 xuất quà Tết tới các trẻ em nghèo tại vùng rốn lũ Mường Bang (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) trên tinh thần tương thân tương ái. Gói quà Tết của chúng tôi đặc biệt ở chỗ chúng rất hữu ích, thiết thực đối với các em học sinh, đó là đôi ủng, cuốn vở, bút và bánh kẹo.

Chúng tôi tin tưởng rằng những nguồn động viên đầy tình người sẽ giúp các em thêm ấm áp! Chúng tôi dồn tâm sức để nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, cho trẻ em và tin tưởng những đôi mắt trẻ thơ nghèo vùng cao luôn hiện lên những điều bình dị và chất phác, lấp lánh đâu đó trong cuộc sống còn nhiều gian khó, nhưng tràn đầy niềm tin. Các em là cả tương lai của đất nước”. 

img

Anh Nguyễn Minh Hoàng - Đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng quà cho các cháu học sinh trường Tiểu học Mường Bang

Tiếp đón chúng tôi tại trụ sở UBND xã như những người quen lâu ngày gặp lại, anh Lê Đức Thiện - Chủ tịch UBND xã Mường Bang vồn vã bắt tay từng thành viên trong đoàn.

Nhắc lại cơn lũ lịch sử xảy ra ở Mường Bang vào đêm 10, rạng sáng ngày 11.10.2017, anh Thiện thở dài: "Cơn lũ thật khủng khiếp! Sau lũ, Mường Bang tan hoang. Gần 700 hộ bị thiệt hại do cơn lũ gây ra. Một người chết, 2 người bị thương, 15 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Gần 70ha lúa, cây ăn quả bị thiệt hại, nhiều kênh mương thủy lợi, đường giao thông, cầu cống bị hư hỏng...

Ngay sau khi lũ tan, xã đã khẩn trương bắt tay vào khắc phục hậu quả. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm nên Mường Bang đã dần hồi sinh". 

img

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Yến - Trưởng ban Bạn đọc Báo Dân Việt chia sẻ gian khó với các em học sinh vùng lũ

“Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt là một trong những đơn vị đầu tiên có mặt sau khi lũ tan, kịp thời sẻ chia gian khó với người dân vùng lũ. Và hôm nay, sau hơn 4 tháng cơn lũ đi qua, đoàn từ thiện do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt trở lại rốn lũ Mường Bang, mang tết sớm đến với học sinh tiểu học nơi đây. Thay mặt chính quyền và người dân trong xã, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Báo NTNN/Báo điện tử Dân việt và các nhà hảo tâm” – anh Thiện chia sẻ.

img

Anh Nguyễn Minh Hoàng, đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt lên thăm và tặng quà cho các em học sinh ở bản Suối Gà (một trong những điểm trường khó khăn nhất, xa xôi của Trường Tiểu học Mường Bang). Ảnh Tuệ Linh. 

img

Các em học sinh rất thích thú khi được nhận quà. Ảnh Văn Chiến

Trường Tiểu học Mường Bang hôm nay nhộn nhịp khác thường. Tiếng nói cười, nô đùa vui vẻ, rộn rã của hàng trăm học sinh âm vang cả sân trường, xua đi cái khí lạnh của ngày đông giá rét.

Những nụ cười hồn nhiên và cả những ánh mắt thơ ngây pha chút tò mò của các em khi đón nhận những phần quà của đoàn từ thiện. Sau khi nhận quà, nhiều học sinh tò mò mở ra xem. Ánh mắt các em rực sáng khi rút ra tập vở viết từ trong túi quà. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em học sinh.

Nhìn các em nâng niu tập vở viết, chăm chú nhìn đôi ủng mới, các thành viên đoàn từ thiện và các thầy, cô giáo nhà trường cũng cảm thấy ấm lòng và vui lây cùng các em.

img

img

Anh Nguyễn Minh Hoàng, Đại diện cho Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tiền tài trợ đợt 1 xây nhà vệ sinh cho Trường tiểu học Mường Bang. Ảnh Tuệ Linh

Thầy giáo Vũ Đình Thế - Hiệu trưởng trường Tiểu học Mường Bang, cho hay năm học 2017 -2018, Nhà trường có 24 lớp với tổng số 502 học sinh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nhất là tại các điểm trường ở bản nhưng thầy, trò nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong công tác giảng dạy và học tập...

“Việc đoàn từ thiện tặng quà cho giáo viên và học sinh nhà trường có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần động viên, khích lệ thầy trò nơi đây vươn lên dạy tốt, học tốt. Những tập vở viết, ủng không chỉ góp phần sẻ bớt khó khăn với các bậc phụ huynh mà còn giúp các em học sinh đi lại thuận lợi hơn trong những ngày đông giá rét...” – thầy giáo Thế nhấn mạnh.

img

img

Các cháu học sinh phấn khởi, nâng nui túi quà mình nhận được. Ảnh Văn Chiến 

Đây là chương trình khởi đầu cho các chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt trong việc tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội hỗ trợ trẻ em nghèo. 

Được biết, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là một quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận, nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường. Với sứ mệnh này, Quỹ đã và đang tập trung thúc đẩy nhóm quyền dinh dưỡng và quyền học tập của trẻ em thông qua 3 chương trình mục tiêu: Chương trình sữa học đường - vì tầm vóc Việt; Chương trình ươm mầm tài năng; Chương trình chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng thường xuyên triển khai những hoạt động thiện nguyện như: xây dựng điểm trường vùng cao, xây dựng cầu dân sinh và nhà tình nghĩa, hỗ trợ cho các gia đình nghèo và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mổ tim cho em, chương trình hiến máu nhân đạo, Tết vì người nghèo... 

Chỉ tính riêng năm 2017 Quỹ đã hỗ trợ 750 triệu đồng cho hoạt động Tết vì người nghèo.Bước sang năm 2018, Quỹ cũng đã trao tặng 2000 xuất quà Tết vì người nghèo tại Nghệ An, trị giá 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền do Quỹ huy động được từ đơn vị tài trợ là Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty mía đường Nasu Nghệ An”.

Tết Nguyên Đán đã cận kề, nhiều hoạt động thiết thực của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt như hối thúc mùa xuân đến ấm áp hơn.Trong đó, phải kể tới: hoạt động gửi tặng sữa cho 60 gia đình có người mù nghèo của Hà Nội và Ninh Bình trước dịp Tết Mậu Tuất; ân cần thăm hỏi và tài trợ cho 10 bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi Trung ương để họ bớt đi những phần viện phí khi phải điều trị những bệnh nặng; haynhân sự kiện Chạy Vì Trái Tim do Công ty cổ phần Gamuda Land phối hợp cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tổ chức, Quỹ Vì tâm vóc Việt cam kết tài trợ 1 ca mổ tim cho bé Triệu Thị H.M (viết ẩn tên), tại Yên Bái. Dự kiến ca mổ sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên Đán.

Trao đổi về chương trình phối hợp lần này, bà Nguyễn Thị Minh Yến - Trưởng Ban Bạn đọc cho biết: "Để có được những món quà Tết sớm đến với bà con vùng bị ảnh hưởng lũ trong chương trình lần này, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Quỹ Vì tầm vóc Việt - một tổ chức thiện nguyện hướng đến sự phát triển của các thế hệ tương lai đất nước. Báo hi vọng sẽ được tiếp tục đồng hành Quỹ Vì tầm vóc Việt trong nhiều chương trình ý nghĩa tiếp theo". 

Trong ngày 6.2.2018, Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” cho 502 học sinh thuộc Trường Tiểu học Mường Bang thuộc xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La - một trong những điểm bị tàn phá nặng nề trong đợt lũ dữ tháng 10.2017 vừa qua ở các tỉnh Tây Bắc. Mỗi suất quà gồm: Mỗi học sinh 01 đôi ủng, 10 cuốn vở viết, 02 bút viết, 01 hộp bánh kẹo cho các em học sinh.

Ngoài ra, chương trình còn tài trợ nhà trường xây dựng 01 khu vệ sinh phục vụ cho thầy, cô và học sinh, kinh phí dự kiến 60 triệu đồng. Tài trợ 01 tivi phục vụ cho việc học và sinh hoạt của học sinh trong trường.... Đồng thời, tặng quà Tết cho một số hộ dân nghèo tại địa phương. Tổng trị giá chương trình gần 200 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem