Sơn La: Thông tin về cung đường vào tâm lũ Mường Bang

Quốc Định Thứ năm, ngày 26/10/2017 04:37 AM (GMT+7)
Tuy cơn lũ ngày 10.10 đã đi qua được nửa tháng nhưng cuộc hành trình vào với bà con vùng lũ huyện phù Yên những ngày này vẫn còn ngổn ngang đất, đá...
Bình luận 0

"Ngay sau khi lũ xảy ra, cả huyện chúng tôi bị chia cắt với bên ngoài. 27/27 xã, thị trấn bị cô lập, mất điện, mất nước. Chúng tôi phải thành lập hàng chục đoàn cán bộ, băng rừng, lội suối, liều mình vượt lũ để đến với bà con. Thiệt hại lớn quá, sức tàn phá của mưa lũ trải rộng trên toàn huyện nên dù đã dốc sức cao độ nhưng đến tận hôm nay, vẫn còn những xã chưa thể đưa ô tô vào được". 

(Ông Cầm Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên)

Đường từ trung tâm huyện Phù Yên vào xã Mường Bang những ngày này vẫn ngổn ngang đất đá... 

Ở đó những điểm sạt, sụt lún cũ chưa đươc khơi thông toàn diện thì lại xuất hiện thêm những điểm sạt mới. Đất đá từ trên các đỉnh đồi, khe suối trôi xuống lấp mặt đường khiến việc lưu thông qua lại nhiều ngày nay của người dân gặp không ít khó khăn.

Trời vẫn mưa nên những con đường này càng trở nên trơn trượt...

Trên các con suối chảy qua các xã, trước đây vốn là nơi bắt tôm, bắt cá, lấy nước trồng lúa… của hàng trăm hộ dân, từ ngày lũ dữ quét qua bỗng biến những đất đá ngổn ngang, tan hoang.

Những cánh đồng lúa dọc ven suối đổ rạp bị đất sỏi vùi lấp, hàng trăm ha lúa của bà con bị mất trắng.

img

Sau trận lũ lịch sử, nhiều thôn, bản ở huyện Phù Yên biến thành đống đổ nát... 

Theo ông Lê Tiến Quân, Phó Chủ tịch huyện Phù Yên cho biết: Mưa lũ đã làm 11 tuyến đường với chiều dài hơn 109km trên địa bàn bị sạt lở, sụt lún hư hỏng nặng. Khoảng 96.000m3 đất đá sạt lở vào nhà dân và lấp đường giao thông, một số địa phương vẫn đang bị cô lập.

img

Nhiều đoạn đường bị sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh Quốc Định 

Trong dịp hướng về bà con vùng lũ, chúng tôi chọn xã Mường Bang là điểm đến. Con đường đi từ trung tâm huyện vào xã Mường Bang dài 50 cây số, nhưng chúng tôi phải mất gần 4 tiếng đồng hồ đánh vật với con đường gập ghềnh sỏi đá với 41 điểm sạt, sụt lầy lội và trơn trượt. 

Chốc chốc lại bắt gặp những điểm đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống tạo thành nứt kéo hàng trăm mét, theo đó đất đá trôi xuống mặt đường tạo thành rãnh bùn nguy hiểm cho người qua lại.

img

Do ảnh hưởng của mưa bão khiến những tảng đá to lăn xuống chắn ngang đường. Ảnh Quốc Định 

img

Đất bùn sạt từ trên đỉnh đồi xuống gây cản trởi việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh Quốc Định 

Hiện nay vẫn còn nhiều tuyến đường vào bản vẫn đang bị đất đá vùi lấp, khiến cho việc đến với bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy huyện Phù Yên đang dốc sức khắc phục mưa lũ, huy động lực lượng khơi thông các tuyến đường nhưng khối lượng đất đá lớn, nhiều điểm sạt nên nhiều nơi vẫn bị cô lập, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn vất vả.

img

Hàng nghìn khối đất sạt lở trôi lấp hoàn toàn mặt đường nhiều ngày vẫn chưa thể khơi thông. Ảnh Quốc Định

img

Người dân đi lại vất vả trên những đoạn đường bị sạt lở mới được khơi. Ảnh Quốc Định 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem