Sơn mài

  • Mergi người Nam Phi đến Hà Nội dạy tiếng Anh. Chị yêu hội hoạ và đặc biệt yêu tranh sơn mài nên sang Việt Nam chị có mục tiêu thứ hai là học vẽ sơn mài.
  • Tối 7.3, tại Viện Goethe (Nguyễn Thái Học, Hà Nội), 8 nữ nghệ sĩ nổi danh trong nền nghệ thuật đương đại Việt Nam và quốc tế đã cùng góp mặt trong Triển lãm “Cái nhìn của người phụ nữ” với các tác phẩm sơn mài, điêu khắc, sắp đặt và video.
  • Dịp lễ 8.3 năm nay, hoa hồng mạ vàng chocolate, hoa hồng sơn mài viền vàng là sản phẩm mới với màu sắc lạ, sang trọng được nhiều khách hàng săn tìm.
  • Tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), họa sĩ Nguyễn Thị Mai đang tổ chức Triển lãm tranh độc đáo mang tên “Đàn bà”.
  • Hội chợ trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đa dạng, từ các sản phẩm thêu, ren, may mặc, cho đến hàng sơn mài, mây tre, gốm, sứ… mang đậm nét văn hóa Việt Nam.
  • LTS: Sáng 16.11, nhà báo Minh Tâm đã hoàn thành bài viết này. Câu kết bài, anh viết: “Xin cho thế giới này, nhân loại này mỗi ngày được một bằng an hơn”. Cái tâm của Minh Tâm, cho đến giờ phút cuối vẫn hướng về sự yên bình cho nhân thế.
  • Trong bộ phim truyền hình 30 tập “Sóng gió làng nghề” đang phát sóng trên kênh Let’s Viet, Võ Thành Tâm vào vai nam chính, một thanh niên chí thú gìn giữ nghề sơn mài truyền thống của làng. Anh trò chuyện với phóng viên Báo NTNN về vai diễn này.
  • BQL phố cổ Hà Nội dành hơn một tháng (từ 26.7 đến 30.8) để trưng bày nét đẹp của 3 nghề thủ công truyền thống: tiện, sơn mài, mây tre đan (tại ngôi nhà di sản 87 phố Mã Mây), đình Đồng Lạc (38 Hàng Ðào), đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc).
  • Thủ phạm vụ trộm tranh hy hữu tự tìm đến chủ nhân của những bức tranh để tự thú. Công an đã tạm giam nghi can Đỗ Xuân Diệu và triệu tập hai đối tượng được cho là tiêu thụ hàng gian để điều tra.
  • (Dân Việt) - NXB Trẻ vừa giới thiệu bản sách đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên “Võ Nguyên Giáp - Người yêu nước - Người thầy - Người lính”.