Sông bùi
-
Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, thế hệ lãnh đạo đương nhiệm "hơn chỗ khác vì là thế hệ sau, không dính dáng gì cả thì dũng cảm mà làm". "Mình chẳng dính dáng gì mình không sợ… Mình trong veo thì sợ cái gì!", ông Trần Sỹ Thanh nói.
-
Đợt mưa lũ ngày 8 và 9/9, tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình), khiến mực nước sông, hồ dâng cao, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân ...
-
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nước sông Bùi và sông Tích tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) dâng cao, gây ra tình trạng ngập lụt tại thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai). Đời sống của người dân đảo lộn. Nước ngập đến đâu, kê bếp củi đến đó nấu cơm; người già trẻ nhỏ ngủ bập bềnh trong nước lũ.
-
Hà Nội: Nước sông Bùi lên cao, người dân Chương Mỹ trắng đêm đắp bao tải cát ngăn nước tràn vào làng
Nước sông Bùi dâng cao, chính quyền địa phương xã Thuỷ Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phải kêu gọi lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ dùng bao tải cát ngăn nước lũ tràn vào làng. -
Tối 8/9, nước sông Bùi dâng ở mức báo động 1, nhiều khu vực ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) bắt đầu ngập sâu. Nhà chức trách cảnh báo người dân các xã ven sông Bùi chủ động sơ tán khỏi vùng trũng thấp.
-
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và Hà Nội, khiến nước sông Bùi dâng cao, khoảng 30 hộ dân thuộc thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, đã bị ngập vào đến sân, nhiều tuyến đường đã ngập sâu trong nước.
-
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa úng và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn TP; hiện vẫn còn 3.635 hộ bị ngập, 6.097 khẩu phải sơ tán.
-
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội cho biết, hiện mực nước đông sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc, sông Bùi tại trạm Yên Duyệt trên mức báo động 3.
-
Nước lũ tràn qua mặt đê Dớn (đê Cố Thổ), nối liền xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) và xã Đông Yên (huyện Quốc Oai, Hà Nội) khiến người dân xung quanh hoang mang. Để ngăn nước tràn xuống vùng hạ lưu, người dân các địa phương cùng bộ đội, công an đã dồn sức đắp "đê nhân tạo" ngăn lũ.
-
Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội cho rằng: trong trường hợp xấu nhất, không giữ được đê tả Bùi, Hà Nội đã chuẩn bị thông báo cho khu vực liên quan qua hệ thống phóng thanh, truyền hình để người dân biết chuẩn bị di dời đến nơi cao hơn.