Sông Hinh

  • (Dân Việt) - 12 hộ đồng bào dân tộc Mông từ Thái Nguyên di cư tự do vào sinh sống trên thượng nguồn sông Con thuộc Dốc Phường, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (Phú Yên) vừa được tỉnh giúp đưa về sống cạnh Quốc lộ 29...
  • (Dân Việt) - Ngày 29.3, Trung tâm Khuyến nông -Khuyến ngư Phú Yên phối hợp với Công ty Syngenta và Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp kỹ thuật Bắc Giang tổ chức hội nghị, đánh giá kết quả khảo nghiệm mô hình sản xuất giống lúa lai 3 dòng Syn6.
  • (Dân Việt) - Trên cánh đồng của huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), lúa lai TH3-3 xanh bạt ngàn.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Phú Yên đã có khoảng 3.600ha cao su. Nhưng do bán qua thương lái nên nhiều người trồng cao su không có lãi. Họ đang đêm ngày chờ Nhà máy Chế biến cao su Phúc Nguyên đi vào hoạt động.
  • (Dân Việt) - Nhiều nông dân trồng mía ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) nhờ sử dụng giống mía mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất mía đạt đến 100 tấn/ha, cao hơn nhiều so với đồng bằng.
  • (Dân Việt) - Cán bộ văn hoá - xã hội (VHXH) là một trong 7 chức danh chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã. Ở miền núi Phú Yên, không ít người tâm niệm làm cán bộ văn hóa xã là để... cho vui.
  • Dân Việt - Khoảng 6 giờ ngày 11.3, thi thể chị Nguyễn Thị Mỹ N (22 tuổi, quê thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) đã được tìm thấy tại khu vực cửa sông Đà Rằng (TP.Tuy Hòa, Phú Yên).
  • (Dân Việt) - Sau những ngày nghỉ tết, từ mùng 8 tết (17.2), đồng loạt các nhà máy đường và sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (như Nhà máy Đường Tuy Hòa, Nhà máy Đường KCP, Nhà máy Sắn Đồng Xuân, Nhà máy Sắn Sông Hinh) đồng loạt mở cửa mua mía, sắn nguyên liệu của nông dân.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.1, nhiều nông dân ở xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) phản ánh: Khoảng 1 tháng qua, hàng trăm tấn mía cây đã chặt của người dân trong xã phải liên tục chất đống dưới nắng, bởi mía được chặt theo lịch của cán bộ phụ trách vùng nguyên liệu nhưng chưa giải quyết kịp lệnh điều xe vận tải.
  • Bà Võ Thị Hương đưa người con là Võ Thanh Phương đến xích vào các gốc cây trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, thuộc phường 4, TP.Tuy Hòa với lý do không có nhà cửa, chồng cũng bị bệnh tâm thần.