Sống nơi địa đầu Tổ quốc

Chủ nhật, ngày 29/08/2010 08:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc quanh năm sương mù bao phủ có một bản nhỏ mang cái tên rất độc đáo: "Lô Lô Chải".
Bình luận 0
img
Một phụ nữ trồng thí điểm cây cải dầu.

Bản có 81 hộ dân, hơn 400 nhân khẩu chủ yếu là người Lô Lô như những cột mốc sống của Tổ quốc... Với tính cách kín đáo, tế nhị, người Lô Lô sinh sống hòa đồng, đoàn kết với các dân tộc xung quanh. Tại Lô Lô Chải còn có mươi hộ người Mông cùng sinh sống, cùng nhau làm nương, trồng bắp.

img
Đàn ông mang sản vật ra chợ phiên.
img
Đàn ông trong bản xẻ gỗ giúp nhau làm nhà. Với người Lô Lô, những cây cổ thụ đều mang sự linh thiêng, không ai được động tới.
img
Những ngôi nhà ở bản Lô Lô Chải, dựa lưng vào núi.
img
Hai cháu bé nép sau mẹ khi thấy người lạ.
img
Chính sách "mỗi hội có một mái nhà, một con trâu, một bể nước" cơ bản giúp người dân có cuộc sống ổn định.

Hàng mấy trăm năm nay, người Mông và người Lô Lô lập bản đã cùng chia sẻ nguồn nước quý từ ao Mắt Rồng, chân núi Rồng mà tương truyền hình thành nên tên địa danh Lũng Cú. Cuộc sống tại bản nhỏ này mang cảm giác bình yên cho một vùng phên dậu, nơi địa đầu Tổ Quốc.

img
Sắp cỗ trong đám cưới. Bản Lô Lô Chải sắp thêm một hộ mới.
img
Trang phục cưới của một cô dâu Lô Lô.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem