Strategy Page: Việt Nam có vũ khí lợi hại trên Biển Đông

Thứ hai, ngày 24/02/2014 19:17 PM (GMT+7)
Việt Nam đã có vũ khí mới để đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông sau khi nhận chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên từ Nga vào cuối năm 2013, trang quân sự Strategy Page có trụ sở tại Washington (Mỹ) viết hôm 20.2.
Bình luận 0
Strategy Page đưa tin đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên trong gói hợp đồng 6 tàu ngầm lớp Kilo, lượng giãn nước 2.300 tấn mà Việt Nam đã ký với Nga vào năm 2009, tổng trị giá hợp đồng là 2,1 tỷ USD.

Các tàu ngầm có khả năng được đặt tại vịnh Cam Ranh, một cảng nước sâu nằm ở miền nam Việt Nam. Cảng từng là căn cứ quân sự của hải quân Hoa Kỳ và sau này trở thành một cơ sở hải quân của Liên Xô cũ.

Việt Nam đã nhận tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên do Nga đóng, đặt tên là tàu ngầm Hà Nội.
Việt Nam đã nhận tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên do Nga đóng, đặt tên là tàu ngầm Hà Nội.

Một tàu ngầm lớp Kilo có khả năng mang 18 quả ngư lôi hoặc tên lửa chống tàu SS-N-27. SS-N-27 có thể được phóng từ dưới nước bởi các ống phóng ngư lôi với phạm vi ước tính 300 km. Kết hợp với khả năng chống ồn và tên lửa hành trình của Nga, tàu ngầm lớp Kilo là một vũ khí đáng gờm đối với các tàu chiến mặt nước trong vùng tranh chấp Biển Đông, Strategy Page đánh giá.

Việt Nam đã mua tàu ngầm của Nga với mức giá tương đối thấp. Tuy nhiên các tàu ngầm lớp Kilo không được trang bị động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập (AIP) cho phép tàu có khả năng lặn dưới nước trong nhiều tuần, Strategy Page viết.

Trên thế giới, nhiều quốc gia khác như Triều Tiên, Iran và Trung Quốc cũng đã nhập khẩu tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Theo Strategy Page, Trung Quốc cũng đã thiết kế phiên bản nhái của tàu ngầm lớp Kilo, được gọi là Type 041.
Người Đưa Tin (Theo Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem