Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa

Theo VTC News Thứ bảy, ngày 13/06/2020 11:00 AM (GMT+7)
Chùa Long Nguyên (Quận 4, TP.HCM) vẫn đóng kín cửa sau khi đoạn clip sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni phát tán trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV VTC News, chiều tối 12/6, Công an Quận 4 bố trí lực lượng canh gác cả bên trong và xung quanh chùa Long Nguyên. Tại các tuyến hẻm dẫn vào chùa đều có lực lượng dân quân tự về canh gác, lực lượng chức năng đang tích cực làm việc bên trong chùa.

Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa - Ảnh 1.

Hẻm dẫn vào chùa Long Nguyên.

Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa - Ảnh 2.

Công an trúc trực tại chùa Long Nguyên.

Sư cô Hạnh Thảo - Trụ trì chùa Long Nguyên, người tát bôm bốp vào mặt tiểu ni hiện vẫn trong chùa, cửa chùa luôn đóng kín.

Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa - Ảnh 3.

Dân quân canh gác tại các hẻm dẫn dẫn vào chùa.

Theo Công an Quận 4, phải chờ giải quyết xong vụ việc chùa mới mở cửa trở lại. Quan sát từ bên ngoài không nhìn thấy bóng của các tiểu ni.

Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa - Ảnh 4.

Cửa chùa vẫn đóng kín.

Hai tiểu ni trong đoạn clip là T.V.K.N. và T.N.T.V được gia đình gửi vào chùa học, lý do sư cô có hành động “răn đe” trong clip là vì K.N. nhiều lần nói dối, lười học.

Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa - Ảnh 5.

Xung quanh chùa khá im ắng.

Một số người dân xung quanh chùa cho biết, trước đó vẫn thường xuyên nhìn thấy các tiểu ni trong chùa đi học đầy đủ, sau khi vụ việc xảy ra, người dân tại đây khá e dè và không dám chia sẻ nhiều.

Như VTC News đưa tin, ngày 11/6, Công an Quận 4 (TP.HCM) xác nhận, đơn vị đã nắm được vụ việc một ni cô đánh tiểu ni tại chùa Long Nguyên (đường Tôn Đản, Phường 4, Quận 4) và đang điều tra xác minh làm rõ để xử lý, đồng thời sẽ thông tin sau khi có kết quả kiểm tra.

Theo nội dung clip, sư cô liên tục chửi bới một tiểu ni vì cho rằng đã nói dối mình nhiều lần, và yêu cầu một bé trai giữ tay tiểu ni này rồi tát liên tục vào mặt. Không chỉ tát, sư cô này còn lấy tay giật tóc và đe doạ sẽ đánh tiếp.

Sư cô tát bôm bốp vào mặt tiểu ni: Ngôi chùa vẫn đóng kín cửa - Ảnh 6.

Sư cô liên tiếp tát bôm bốp vào mặt tiểu ni. (Ảnh cắt từ clip)


Trong lúc đánh tiểu ni, sư cô lớn tiếng quát tháo: "Sư phụ nói với con, sư phụ ghét nhất là nói láo mà tại sao con lại nói láo sư phụ hoài vậy".

Dù tiểu ni này liên tục khóc lóc van xin, nhưng sư cô vẫn đánh liên tục vào hai bên má của tiểu ni.

Sư cô vừa đánh tiểu ni vừa cảnh cáo đứa trẻ bên cạnh: "Nhớ những gì hôm nay sư phụ hành hạ nó nghe chưa, con xạo là con gấp đôi nó nghe chưa".

Sau khi xuất hiện đoạn clip, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 06 tháng đối với Sư cô Thích nữ Hạnh Thảo. Đồng thời, thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên, ở địa chỉ số 368/56 Tôn Đản, phường 4, Quận 4 đối với Sư cô Thích nữ Hạnh Thảo, thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 4 và Phân ban Ni giới quận 4 liên hệ với thân nhân, cơ quan chức năng để 2 cháu bé đang ở nơi đây có nơi cư trú theo nguyện vọng và được bảo hộ đúng với pháp luật.

Trong khi đó, Luật sư Trần Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho hay, Chi hội đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4 để nắm vụ việc.

Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng giám định thương tật và xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem