• Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà -Trưởng ban Kiểm tra Hội ND tỉnh An Giang, tác giả của đề án cho biết: Theo kế hoạch cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới, đề án sẽ triển khai tại huyện Tịnh Biên và được WB hỗ trợ 300 triệu đồng.
  • Từ ngày 29.7 đến 1.8, Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu và Kiên Giang tổ chức họp mặt, tuyên truyền cho hơn 600 đồng bào, sư sãi và Ban quản trị các chùa người dân tộc Khmer.
  • (Dân Việt) - Đề án P19 “Phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer thông qua Sư sãi, À Cha” của Hội ND tỉnh An Giang là một trong số 24 đề án về sáng kiến phòng chống tham nhũng đã được trao giải thưởng “Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013” tại lễ trao giải tại Hà Nội (ngày 12.6).
  • (Dân Việt) - Ngày 8.4, đoàn Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP.Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ, chùa Pothi Somron, chùa Sanvo Pothinhen, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và gia đình bà con phật tử Khmer nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
  • (Dân Việt) - Ngày 10 và 11.10, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.
  • (Dân Việt) - Nhân dịp Tết Chôl Chnam Thmây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có quà và thư chúc tết tới bà con Khmer.
  • (Dân Việt) - Chùa Sattharinadi Pro Khup (chùa Trà Khúp) vừa đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Chùa Sattharinadi Pro Khup được xây dựng năm 1887, tọa lạc tại ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải.
  • (Dân Việt) - Đó là khẳng định của các đại biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/1999/NQLT giữa Bộ Tư pháp với Bộ VH-TT&DL, Bộ NN&PTNT, Uỷ ban Dân tộc và T.Ư Hội NDVN về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tổ chức tại Hà Nội ngày 10-12.
  • (Dân Việt) - Lễ dâng bông, dâng y cà sa của đồng bào Khmer Nam bộ được tổ chức hàng năm trong vòng 1 tháng sau ngày mãn hạ (bắt đầu từ ngày 15-9 đến ngày 15-10 âm lịch, trước lễ hội Ok-om-bok). Lễ này còn có tên gọi là lễ Kathina - lễ hội nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho phum sóc yên vui hạnh phúc.
  • NTNN - Nhân dịp Tết Chôl Chnam Thmây năm Canh Dần 2010, ngày 1- 4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã gửi thư chúc Tết đến đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng và kiều bào dân tộc Kh’mer Nam bộ.