Sự thật vụ nhóm thanh niên mang dao phóng lợn đi diễu phố tại Hà Nội

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 04/10/2021 13:21 PM (GMT+7)
Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) vừa làm rõ vụ việc nhiều nhóm thanh niên cầm hung khí diễu phố gây hoang mang dư luận.
Bình luận 0

Ngày 4/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã làm rõ vụ việc các nhóm thanh niên cầm hung khi (tuýp sắt gắn dao phóng lợn ở đầu) đi trên các tuyến phố.

Theo đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân vào đêm ngày 23/9, Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng nhận thấy có một số nhóm đối tượng thanh niên tham gia.

Nhóm 1 có 4 đối tượng: Lý Thành Phong (tên thường gọi là Ngọc, SN 2005, Phương Liên, Đống Đa, TP.Hà Nội); Nguyễn Thế Vĩ (SN 2003, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Phát, Công Duy (2 đối tượng chưa xác định nhân thân, lai lịch).

Sự thật vụ nhóm thanh niên mang dao phóng lợn đi diễu phố tại Hà Nội - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan vụ mang dao phóng lợn đi diễu phố gây hoang mang trong dư luận tối 23/9. (Ảnh: H.N)

Nhóm 2 có 4 đối tượng gồm Trương Quang Anh (SN 2005, Mai Động, Hoàng Mai, TP.Hà Nội); Dương Duy Anh (SN 2005, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai); Hoàng Minh Tuấn (SN 2005, Vĩnh Hưng); An (chưa xác định nhân thân).

Nhóm 3 có 6 đối tượng, gồm Nguyễn Đại Quân (SN 2003, Lĩnh Nam, Hoàng Mai); Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, Vĩnh Hưng); Trần Duy Phong (SN 2004, Vĩnh Hưng); Vũ Thành Nam (SN 2004, Vĩnh Hưng); Nguyễn Anh Vũ (SN 2003, Mai Động); Trung (chưa xác định nhân thân).

Diễn biến vụ việc như sau, vào khoảng 21 giờ ngày 23/9, khi Phong, Phát đang đi chơi thì gặp Công Duy. Công Duy nói chuyện cho Phong và Phát biết về việc Công Duy xảy ra mâu thuẫn, bị một nhóm thanh niên ở Xuân La (TP.Hà Nội) đuổi đánh.

Công Duy nhờ Phong rủ thêm người và lấy hung khí để đi đánh nhau với nhóm ở Xuân La, Phong đồng ý. Phong sau đó gọi điện thoại rủ Vĩ đi có việc thì Vĩ đồng ý, Phong bảo Công Duy đến đón Vĩ.

Sự thật vụ nhóm thanh niên mang dao phóng lợn đi diễu phố tại Hà Nội - Ảnh 2.

Vì mâu thuẫn, nhóm thanh niên tuổi đời rất trẻ đã mang tuýp sắt gắn dao phóng lợn đi tìm đối thủ để giải quyết. Ảnh minh họa.

Phong gọi điện thoại cho Đào Hồng Sơn hỏi mượn hung khí, Phát điều khiển xe máy chở Phong đi đến đầu ngõ Thông Phong (Đống Đa). Đến nơi, Phong gọi điện thoại cho Sơn mang 2 thanh tuýp sắt gắn dao nhọn ra, cả 2 đi đến cổng công viên tuổi trẻ trên phố Võ Thị Sáu để đợi Vĩ và Công Duy.

Cũng trong lúc này, Quang Anh, Duy Anh, Tuấn, An đang ngồi uống nước ở khu vực Gamuda thì Phong gọi điện cho Quang Anh rủ đi đánh nhau, nhờ Quang Anh lấy thêm 2 tuýp sắt và nhóm Quang Anh đồng ý.

Các đối tượng sau đó đi đến công viên tuổi trẻ để gặp nhóm của Phong. Cả nhóm sau đó cầm tuýp sắt, chở nhau trên xe máy đi theo hướng Võ Thị Sáu – Trần Khát Chân – Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách – Lê Văn Hưu – Phan Chu Trinh – Đê Nguyễn Khoái – Trần Hưng Đạo – Trần Quang Khải tuy nhiên không gặp nhóm Xuân La.

Khi cả nhóm đi đến khu vực phố Trần Hưng Đạo thì Quang Anh nhận được điện thoại của Quân, hỏi có mang hung khí không đi giúp Quân, Quân nói đã có đồ nên 2 nhóm hẹn gặp nhau ở ngã tư Kim Ngưu – Trần Khát Chân.

Tại đây nhóm Quân có 6 người trên 3 xe máy gồm Quân, Hiếu, Trần Phong, Thành Nam, Vũ và Trung. 

Khi gặp nhóm Quang Anh, Quân nói chuyện với cả nhóm về việc nhóm Quân đi đến bãi xe trên phố Trần Quang Khải thì bị người bảo vệ của bãi xe đuổi đánh, lấy xe máy của Quân nên Quân rủ cả nhóm quay lại đánh bảo bệ, lấy lại xe máy, cả nhóm đồng ý.

Quân lúc này lấy 1 tuýp sắt gắn dao nhọn mà Vĩ đang cầm rồi cả nhóm đi đến bãi xe nêu trên. Cả nhóm đến bãi xe thì Quân cầm tuýp sắt gắn dao nhọn đuổi đánh bảo vệ, Duy Anh cũng lấy 1 tuýp sắt gắn dao nhọn đuổi đánh bảo vệ.

Quân và Duy Anh đuổi đánh nhưng không được, cũng không lấy được xe máy nên cả nhóm lên xe máy bỏ chạy, Quân đưa tuýp sắt cho nhóm Duy Anh.

Nhóm Quân giải tán đi về, nhóm Phong và Quang Anh tiếp tục đi về khu vực Gamuda.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, tiếp tục làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem