Sưng hàm 8 năm mới đi khám hóa ra ung thư tuyến nước bọt phải lên bàn mổ ngay

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 18/03/2023 06:08 AM (GMT+7)
Sưng hàm 8 năm nhưng không đi khám, đến khi khối u to dần, lệch mặt, người đàn ông (Bắc Giang) mới đi khám và ngỡ ngàng khi biết mình bị u tuyến nước bọt.
Bình luận 0

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị u tuyến nước bọt. Đáng nói, bệnh nhân có khối u đã 8 năm nhưng không đi khám. 

Bệnh nhân là ông N.K.V (64 tuổi, địa chỉ tại TT Đồi Ngô, Lục Nam) có một khối sưng dưới góc hàm phải đã 8 năm. Ông cho biết, khối u không gây đau đớn, không gây cản trở ăn uống nên ông chủ quan không đi khám. 

Dạo gần đây, thấy khối sưng có xu hướng to dần khiến mặt lệch, không cân đối, người bệnh lo lắng nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám.

Sưng góc hàm 8 năm, đi khám người đàn ông bất ngờ bị u tuyến nước bọt - Ảnh 1.

Khối u tuyến nước bọt mang tai của người bệnh trước phẫu thuật. Ảnh BVCC

Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân đã hút thuốc lá nhiều năm. Các bác sĩ chỉ định người bệnh  làm các cận lâm sàng cần thiết như chụp CT scan, siêu âm, tế bào học... 

Kết quả phát hiện một khối u tròn dưới góc hàm phải, ranh giới rõ, di động, có kích thước 20x30mm. Bác sĩ đã chẩn đoán người bệnh mắc u warthin tuyến nước bọt mang tai phải và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u. 

Sưng góc hàm 8 năm, đi khám người đàn ông bất ngờ bị u tuyến nước bọt - Ảnh 2.

Khối u tuyến nước bọt (mũi tên) trên phim chụp . Ảnh BVCC

Sau gần 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u ra khỏi góc hàm người bệnh. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại khoa Răng hàm mặt. Hiện tại, sau 7 ngày phẫu thuật, người bệnh đã khoẻ mạnh và được xuất viện về nhà.

Bác sĩ Triệu Hoàng Đạo, khoa Răng Hàm Mặt (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ: "Phẫu thuật điều trị u tuyến nước bọt mang tai nói chung luôn gặp nhiều khó khăn vì ngoài vấn đề thẩm mỹ, còn liên quan trực tiếp đến cơ, mạch máu đặc biệt là dây thần kinh số VII đòi hỏi người phẫu thuật viên phải rất cẩn thận, khéo léo, tỉ mỉ".
Theo bác sĩ Đạo, việc theo dõi sau mổ, ngoài chảy máu, nhiễm trùng, rò tuyến nước bọt mang tai,… các bác sĩ cần chú ý nhất đến... nụ cười của bệnh nhân. 

"Nụ cười tươi cân đối chứng tỏ dây thần kinh mặt không bị tổn thương, là thành công của ca mổ", bác sĩ Đạo nhận định. 

Sưng hàm 8 năm mới đi khám hóa ra ung thư tuyến nước bọt phải "lên" bàn mổ ngay - Ảnh 3.

Các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ u tuyến nước bọt cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Bác sĩ Đạo cho biết, u tuyến nước bọt mang tai thường là tổn thương lành tính, nhưng có khả năng biến đổi ác tính sau nhiều năm, cần phẫu thuật để loại bỏ. 

"Nếu thấy có triệu chứng khối u sưng vùng góc hàm, đau hoặc không đau, dấu hiệu liệt mặt, khó nhai ... thì người dân nên nhanh chóng đến bệnh viện có chuyên khoa răng hàm mặt với đầy đủ trang thiết bị hiện đại để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Đồng thời, người dân không nên hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với tia xạ và khám sức khoẻ định kỳ để có thể phát hiện u sớm và điều trị, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra", bác sĩ Đạo khuyến cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem