Sùng trắng gây hại cây trồng

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 07:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29.1, Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết, trong vòng 1 tháng qua, nạn sùng trắng đã xuất hiện trở lại và có nguy cơ bùng phát trên nhiều diện tích cây trồng ở 2 huyện phía nam của tỉnh là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.
Bình luận 0

Riêng tại huyện Đạ Huoai, tính đến cuối tháng 1, đã có gần 80ha cây trồng các loại như mía, ngô, tiêu, dâu tằm… bị sùng trắng gây hại với mật độ trung bình trên 10 con/m2, cá biệt có nơi lên đến gần 30 con. Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai cho biết, hồi giữa tháng 1 này, tại buôn Cây Xoài, xã Đạ Tồn đã có 43ha mía bị nông dân phá bỏ hoàn toàn bởi mật độ sùng trắng lên quá cao.

Nạn sùng trắng gây hại cây trồng xuất hiện ở Lâm Đồng từ trên dưới 20 năm qua, ngành bảo vệ thực vật đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống loại dịch này nhưng kết quả mang lại không đáng kể; và hằng năm, nạn sùng trắng hại cây trồng vẫn luôn tái diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem