Sừng trâu 'đội lốt' sừng tê giác giá... 260 triệu

Chủ nhật, ngày 16/09/2012 06:31 AM (GMT+7)
Các đối tượng Lý, Bình, Bảy, Lâm khai nhận dùng mật gấu và sừng trâu làm giả sừng tê giác để lừa bán.
Bình luận 0

Bốn đối tượng bị Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) bắt giữ gồm Trịnh Văn Lý (49 tuổi), Trần Đức Bình (42 tuổi), Đỗ Xuân Bảy (40 tuổi) và Lê Văn Lâm (39 tuổi), đều trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Khám xét khẩn cấp nơi trọ của bốn đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 110 triệu đồng, bốn sừng trâu, hai túi mật, hai môtô dùng làm phương tiện gây án.

Trước đó ngày 13.9, nhóm ông Lý lừa bán một sừng tê giác cho ông Nguyễn Văn Sang (thị xã Hương Thủy) với giá 260 triệu đồng. Khi ông Sang đưa trước 90 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang. Các đối tượng này khai nhận dùng mật gấu và sừng trâu làm giả sừng tê giác để lừa bán.

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem