Sydney đang thành tâm chấn mới của đợt bùng phát do biến thể Delta ở Úc

Chủ nhật, ngày 22/08/2021 06:30 AM (GMT+7)
Hôm 21/8, cảnh sát Úc đã tuần tra trên các đường phố và chặn những phương tiện giao thông vào trung tâm Sydney để ngăn chặn một cuộc biểu tình trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày đạt mức cao kỷ lục.
Bình luận 0

Các quan chức báo cáo tổng cộng 886 trường hợp mắc mới Covid-19 ở các bang New South Wales và Victoria, với phần lớn ở Sydney, tâm chấn mới của đợt bùng phát do biến thể Delta.

Với các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác, số ca nhiễm mới đã vượt quá mức cao nhất trong một ngày trước đó đối với đại dịch là 754 trường hợp vào ngày 19/8.

Bộ trưởng Y tế bang Brad Hazzard nói: "Chúng ta đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng. Đừng ích kỷ! Giờ là lúc nghĩ đến cộng đồng và gia đình của bạn".

Sydney, thành phố với hơn 5 triệu dân, đã bắt đầu giãn cách xã hội trong nhiều tuần nay, tuy nhiên vẫn chưa thể ngăn chặn được một đợt bùng phát lan rộng qua biên giới nội địa và đến tận nước láng giềng New Zealand.

Các quan chức New South Wales cho biết có 3 trường hợp tử vong và 516 người phải nhập viện hôm 21/8. Trong số 85 người được chăm sóc đặc biệt, 76 người chưa được tiêm chủng, các quan chức cho biết.

Ít nhất 96 người có khả năng đã lây lan trong cộng đồng, bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp vi phạm lệnh y tế công cộng, tất cả những điều đó đã làm chậm nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát.

Cảnh sát ngăn chặn biểu tình ở Sydney trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao - Ảnh 1.

Các nhân viên cảnh sát đeo khẩu trang khi đi tuần tra ở trung tâm thành phố Sydney, Australia, ngày 20 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Reuters

Hơn 1.500 nhân viên cảnh sát đã được triển khai trên các đường phố của Sydney vào 21/8, nhiều chuyến tàu được lệnh chỉ di chuyển qua các ga lớn và việc đi chung xe đến trung tâm thành phố hoàn toàn bị cấm.

Truyền thông Úc đưa tin rằng một cuộc biểu tình tương tự đã được lên kế hoạch ở Melbourne, Thủ hiến Victoria Daniel Andrews hôm 21/8 cũng phải mở rộng cuộc trấn áp từ thành phố đến toàn bộ tiểu bang.

Ít nhất 39 trường hợp mắc mới Covid-19 ở Victoria có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng, làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát dịch bùng phát của giới chức y tế địa phương này. 18 người đang ở bệnh viện, 8 người được chăm sóc đặc biệt và 6 người đang thở máy.

Số người mắc Covid-19 của Úc vẫn còn tương đối thấp so với các nước phát triển khác, chỉ với hơn 43.000 trường hợp mắc và 978 trường hợp tử vong, nhưng đợt bùng phát mới nhất đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số trường hợp nhiễm bệnh.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem