Syria: Trận quyết chiến ở Idlib có thể thổi bùng thảm họa này

Phương Đăng Thứ năm, ngày 30/08/2018 15:00 PM (GMT+7)
Nguy cơ bùng nổ một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới ở Syria đã được cảnh báo trong bối cảnh quân đội trung thành với Tổng thống Assad chuẩn bị phát động cuộc tấn công sinh tử vào pháo đài cuối cùng của phiến quân ở Idlib.
Bình luận 0

img

Quân đội Syria đang chuẩn bị tấn công vào Idlib, thành trì phiến quân lớn cuối cùng ở nước này. 

Theo SBS, quân đội Syria gần đây liên tục triển khai một số lượng lớn quân tiếp viện và vũ khí tới Idlib, sẵn sàng cho trận quyết chiến sinh tử cuối cùng với các lực lượng nổi dậy trong khu vực này.  

Nga, đồng minh chính của chính quyền Assad đã lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công và nhấn mạnh rằng, các lực lượng nổi dậy trong khu vực phải được quét sạch.

Một quan chức giấu tên trong liên minh khu vực ủng hộ Tổng thống Assad cho biết, cuộc tấn công ban đầu sẽ nhằm giải phóng các phần phía nam và phía tây của tỉnh Idlib, chứ chưa phải là thành phố Idlib. "Những bước chuẩn bị cuối cùng cho giai đoạn tấn công đầu tiên sẽ được hoàn thành trong vài giờ tới", quan chức này nói thêm mà không tiết lộ chính xác khi nào thì cuộc tấn công được phát động.

Theo ông này, các cuộc đàm phán về cuộc tấn công giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến hồi kết. Thổ Nhĩ Kỳ, giáp với Idlib, tỉnh miền Tây Bắc Syria đang duy trì sự hiện diện quân sự tương đối ở đây trước đó từng lên tiếng cảnh báo chống lại cuộc tấn công.

Chính quyền Assad đã nhắm mục tiêu giải phóng Idlib, nơi lực lượng nổi dậy chiếm ưu thế sau một loạt chiến thắng vang dội, đánh bật được phiến quân khỏi nhiều vùng lãnh thổ lớn, chiến lược ở Syria nhờ sự hậu thuẫn từ Nga.

Phiến quân nổi dậy ở Syria hiện chỉ nắm quyền kiểm soát trong và xung quanh Idlib, một khu vực lân cận nằm dưới sự bảo trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và một dải sa mạc xung quanh một căn cứ quân sự Mỹ ở phía Nam Syria.

Thảm họa nhân đạo tiềm năng

Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo, một cuộc tấn công lớn nhắm vào Idlib sẽ buôc 700.000 người Syria phải bỏ nhà cửa di tản. 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, các hoạt động quân sự quy mô toàn diện ở tỉnh Idlib của Syria có thể dẫn đến một "thảm họa nhân đạo" đồng thời cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học của các bên liên quan. 

"Tổng thư ký lo ngại sâu sắc về những rủi ro ngày càng tăng cao liên quan đến một thảm họa nhân đạo trong trường hợp quân đội Syria tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Idlib. Tổng thư ký một lần nữa tái khẳng định rằng bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hóa học nào cũng đều hoàn toàn không thể chấp nhận được", một tuyên bố của LHQ cho biết.

Đồng thời, LHQ khẩn thiết kêu gọi chính phủ Syria và tất cả các bên liên quan khác "kiềm chế và ưu tiên bảo vệ dân thường."

Trong suốt các cuộc họp kín do Nga yêu cầu ở LHQ đầu tuần này, Moscow đã cáo buộc các thành viên nhóm Mũ bảo hiểm trắng ở Syria đang chuẩn bị cho một tấn công hóa học ở Idlib.  

Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây cho rằng, tuyên bố trên là nỗ lực nhằm phân tán sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch quân sự tại Idlib mà chính quyền Syria sắp phát động.  

Trong một phiên họp công khai về Syria tại LHQ hôm 28.8, Nga đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc quân đội Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib. Đại sứ Nga Vassily Nevenzia khẳng định rằng quân đội Syria không có vũ khí hóa học và không có ý định sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào như vậy.

Ngược lại, phía Nga cảnh báo, chính Mỹ và các đồng minh của nước này mới đang cố dàn dựng một vụ tấn công hóa học rồi đổ trách nhiệm cho Damascus, hòng lấy cớ tấn công các lực lượng chính phủ Syria. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem