IS liều mạng phản công nhưng bị quân đội Syria thẳng tay đè bẹp

Phương Đăng Thứ năm, ngày 30/08/2018 07:30 AM (GMT+7)
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) liều mạng phát động cuộc phản công quy mô lớn ở miền nam Syria nhằm tìm kiếm một sự đột phá ở Đông Sweida nhưng bị quân đội Syria đè bẹp.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa

IS bắt đầu cuộc phản công bằng cách xông vào các vị trí của quân đội Syria tại trục Khirbat Abu Khashabeh, nằm ở vùng Al-Safa.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực táo bạo để tạo ra sự đột phá ở Đông Sweida, IS cuối cùng bị quân đội Syria đóng ở vùng Al-Safa đè bẹp.

Theo một nguồn tin quân sự ở thành phố Sweida, các đơn vị quân đội Syria đã tiêu diệt được ít nhất một nửa tá những kẻ khủng bố IS, đồng thời cũng phá hủy ít nhất 3 xe mô tô của chúng trong trận chiến.

IS đã nhiều lần cố gắng để phá vòng vây ở khu vực Al-Safa trong một nỗ lực nhằm tiếp cận các đồng minh của chúng trong khu vực Badiya Al-Sham ở phía Tây Deir Ezzor nhưng thất bại.

Quân đội Syria đã kêu gọi các chiến binh IS đầu hàng và rời khỏi các vị trí cuối cùng của chúng trong khu vực; tuy nhiên, nhóm khủng bố tuyên bố chúng sẽ chỉ đầu hàng nếu được an toàn đến vùng nông thôn Deir Ezzor.

ĐỌC THÊM: Mỹ cuống cuồng mặc cả với Nga về Syria trước trận chiến Idlib

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem