Tác giả "Anh cứ đi đi" bị loại không thương tiếc

Hương Bùi Thứ hai, ngày 28/11/2016 08:35 AM (GMT+7)
Dù là cha đẻ của bản hit được yêu thích, Vương Anh Tú vẫn không được HLV nào lựa chọn.
Bình luận 0

Tối 27/11, tập 2 của chương trình Sing my song (Bài hát hay nhất) đã chính thức lên sóng sau khi tạo nên “hiện tượng” Ông bà anh cách đây một tuần.

Trong số các thí sinh xuất hiện ở tập này, khán giả sẽ gặp lại hàng loạt gương mặt quen thuộc, từng đi hát chuyên nghiệp như Ưng Đại Vệ, Vicky Nhung,...

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong số đó là sự trở lại không mấy thành công của “cha đẻ” bản hit Anh cứ đi đi – Vương Anh Tú.

Khi đến với Sing my song và chọn hát ca khúc Mặt trái của hạnh phúc, chàng nhạc sĩ, ca sĩ trẻ này hy vọng có thể hát những ca khúc do chính mình sáng tác và giới thiệu chúng đến đông đảo khán giả. Tuy nhiên, cả 4 HLV đều không gạt cần lựa chọn vì cho rằng giai điệu bài hát chưa đủ “chất”.

img

Dù là cha đẻ của bản hit hot nhất 2016 - Anh cứ đi đi, Vương Anh Tú vẫn chưa thể chinh phục giám khảo Sing my song bởi giai điệu bài hát của anh chưa đủ "nặng".

Sau khi Vương Anh Tú giới thiệu mình là tác giả của bản hit gây sốt năm 2016 – Anh cứ đi đi, giám khảo Đức Trí liền trầm trồ khen ngợi: “Tôi nghe ca khúc của bạn suốt, tôi cũng rất ganh tị với bạn vì ca khúc của tôi chưa bao giờ được cover nhiều đến thế. Nếu như bạn đã viết bài hit thì bạn nên ngồi đây để tôi lên đó thi, chưa chắc ở đây chúng tôi thành công bằng bạn.”

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng tuy Vương Anh Tú phải dừng lại khá sớm ở Sing my song, nhưng anh vẫn có thành công của riêng mình.

Ngoài ra, sự trở lại của nam ca sĩ Ưng Đại Vệ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Được biết, trong suốt 4 năm qua, do gia đình vướng vào một biến cố lớn về tài chính, nam ca sĩ đã mất hết nhà cửa, bán cả công ty nên không còn chi phí để đầu tư làm album. Sau khi có con và cuộc sống dần cân bằng lại, anh mới nhớ cảm giác đứng trên sân khấu và muốn tìm lại niềm đam mê của anh.

img

Ưng Đại Vệ trở lại sau 4 năm mất tích vì biến cố tài chính.

img

Anh đưa cả con gái đầu lòng cùng em gái của mình lên sân khấu khiến cả khán phòng xúc động.

Với ca khúc Lời tự sự, nam ca sĩ Vì một người đã lập tức chinh phục được nhạc sĩ Nguyễn Hoài Phong gạt cần lựa chọn. Giám khảo Giáng Son cũng nhận xét, cô biết chắc bài hát mới của Ưng Đại Vệ sẽ thành hit vì ca từ đẹp và giai điệu ngọt ngào, lắng đọng.

Sau khi bước ra từ The Voice, học trò Mr. Đàm – Vicky Nhung tiếp tục trở lại Sing my song với ca khúc kể về sinh nhật của chính mình - Happy birthday xoay xoay.

img

Vicky Nhung khiến các giám khảo phấn khích với Happy birthday xoay xoay.

Chính tinh thần vui vẻ, cùng lời bài hát gần gũi đã chinh phục được cả 3 HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí, Lê Minh Sơn. Trước những lời khen ngợi và ra sức kêu gọi của các vị giám khảo, Vicky Nhung đã quyết định về với đội Nguyễn Hải Phong.

Một số hình ảnh của các thí sinh trong tập 2 Sing my song:

img

Tiếp nối chương trình là thí sinh Nguyễn Thị Ngân Hà với ca khúc Ánh sáng của em. Đây là ca khúc được cô viết nên từ cảm xúc chân thật dành cho ông xa của mình. Nhờ giai điệu lãng mạn cùng cách hát đầy cảm xúc, bà mẹ hai con đã chinh phục được nhạc sĩ Đức Trí.

img

Thí sinh Lê Sỹ Tuệ cũng gây chú ý không kém khi thể hiện ca khúc Lollipop Girl do chính anh sáng tác. Hình ảnh vừa hát, vừa ôm đàn guitar trên sân khấu đã giúp anh ghi điểm với HLV Giáng Son và Lê Minh Sơn.

img

Với ca khúc Tôi kể đầy sôi động, thầy giáo thanh nhạc Lê Hữu Toàn đã chinh phục được HLV Giáng Son ở những giây cuối cùng của bài hát.

img

Cô giáo thanh nhạc Trần Nguyễn Kim Ngân tiếp nối chương trình với ca khúc Xoá mưa. Chất giọng ngọt ngào cùng giai điệu đẹp của bài hát đã khiến cả 3 giám khảo Nguyễn Hải Phong, Đức Trí, Giáng Son tranh nhau giành thí sinh này về đội. Sau một lúc cân nhắc, Kim Ngân đã chọn nhạc sĩ Đức Trí vì anh là người gạt cần đầu tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem