Tách khỏi VNPT sẽ giúp MobiFone thêm cơ hội phát triển

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 19:42 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Chủ tịch MobiFone Lê Ngọc Minh tại buổi Tọa đàm “Tái cơ cấu thị trường viễn thông Việt Nam” do Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin tổ chức chiều 14.2.
Bình luận 0
Năm 2014 được xem là năm quyết liệt tái cấu trúc thị trường viễn thông trong đó đáng chú ý nhất là việc tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Theo đề án tái cơ cấu thị trường viễn thông đã được Bộ TT&TT trình Chính phủ, MobiFone sẽ tách ra khỏi Tập đoàn VNPT và thành lập Tổng Công ty Thông tin di động.

Vấn đề này hiện thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi lẽ MobiFone và VinaPhone (thuộc Tập đoàn VNPT) cùng Viettel là ba ông lớn chiếm tới 97% thị phần viễn thông của Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm “Tái cơ cấu thị trường viễn thông Việt Nam” do Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin tổ chức chiều 14.2, đã có rất nhiều trao đổi liên quan đến vấn đề tái cơ cấu Tập đoàn VNPT.

img
Tọa đàm “Tái cơ cấu thị trường viễn thông Việt Nam” diễn ra chiều ngày 14.2. Ảnh: Ictnews.

Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho hay: “Tháng 5.2012, Tập đoàn đã trình Thủ tướng việc tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Quan điểm của tập đoàn là không quản lý cùng lúc 2 mạng di động. Rất nhiều phương án đã được Tập đoàn VNPT cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng cả ưu và nhược điểm. Cuối cùng Tập đoàn VNPT đã đi đến thống nhất phương án tách MobiFone khỏi tập đoàn nhằm mục đích vừa đảm bảo Tập đoàn VNPT có bức tranh tài chính lành mạnh, vừa đảm bảo MobiFone tiếp tục phát triển trong tương lai”.

Về việc phương án lựa chọn MobiFone để tách khỏi Tập đoàn VNPT thay vì VinaPhone, ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết: “Trong đề án tái cơ cấu của Tập đoàn VNPT có đưa ra phương án tách MobiFone ra khỏi VNPT. Phương án này có những ưu điểm như sau. Một là MobiFone là thương hiệu khá mạnh hoạt động tương đối độc lập hơn VinaPhone trong tập đoàn VNPT”.

“Tách MobiFone ra hình thành doanh nghiệp mới sẽ giúp chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Chính phủ nhanh chóng hơn. MobiFone là một thương hiệu đủ mạnh, đủ khả năng cạnh tranh được với hai doanh nghiệp lớn khác trên thị trường là Viettel và VNPT (VinaPhone). Thị trường viễn thông cần ít nhất 3 doanh nghiệp đủ mạnh”, ông Hải cho hay.

Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, Chủ tịch MobiFone Lê Ngọc Minh nếu tách ra khỏi Tập đoàn VNPT, MobiFone sẽ có thêm điều kiện để phát huy tính chủ động, sáng tạo mở rộng phát triển và cổ phần hóa doanh nghiệp nhanh hơn.

Ông Lê Ngọc Minh nói: “Nếu được đề án phê duyệt, MobiFone sẽ trở thành một doanh nghiệp độc lập. Khi đó, MobiFone sẽ triển khai đa dịch vụ hơn trong viễn thông và CNTT chứ không chỉ chuyên về một mảng chính là thông tin di động như hiện nay".

“MobiFone là 1 thương hiệu đã thành danh trên thị trường viễn thông Việt Nam cũng như trong nền kinh tế, lại có bộ máy tổ chức có đội ngũ nhân sự đã trưởng thành. Với quy mô doanh thu, lợi nhuận, bộ máy lớn, toàn quốc, MobiFone có thể cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Tách ra sẽ giúp MobiFone có thêm cơ hội để mở rộng quy mô, khả năng phát triển hơn so với hiện tại và sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn, đóng góp cho Nhà nước tốt hơn. Cơ hội của Mobi khi tách ra là có tạo điều kiện để chủ động sáng tạo, mở rộng phát triển cho Mobi; tiến trình cổ phần hóa sẽ nhanh mạnh hơn bởi vì đỡ các cấp trung gian và các gánh nặng khác thì sẽ được tốt hơn. Còn gánh nặng khác được giải quyết thế nào thì là câu chuyện khác trong đề án”, ông Minh nói.
P.V (P.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem