Tái đàn
-
Theo người chăn nuôi, giá heo hơi hôm nay 1/11 tại tỉnh Đồng Nai đang dao động từ 49.000 - 51.000 đồng/kg tùy loại và tùy thương lái thu mua.
-
Cục Chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ tăng trở lại khoảng 2 tuần tới nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, đồng thời khuyên các địa phương khuyến khích người nông dân tái đàn để bù đắp phần thiếu hụt cho các tỉnh phía Nam.
-
Sau một thời gian dài được khống chế thì thời gian gần đây tại tỉnh Quảng Nam dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát, hiện các ngành chức năng của tỉnh này đang triển khai đồng bộ nhiều phương án để sớm dập dịch.
-
Ở những “vùng xanh”, thương lái đã trở lại thu mua heo, gà nhưng niềm vui của nông dân không trọn vẹn khi giá bán vẫn ở mức thấp. Nhiều nông dân còn do dự, chưa tái đàn cho vụ tết.
-
Giá thức ăn tăng cao cộng với việc ngừng trệ trong khâu tiêu thụ, chế biến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến người chăn nuôi các tỉnh Đông Nam Bộ đứng trước nguy cơ không thể tái đàn gia cầm.
-
Từ đầu năm tới nay, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xuất hiện ở một số tỉnh miền Bắc gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng khiến "công cuộc" tái đàn lợn của người dân đã khó nay càng khó hơn gấp bội.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu Nghệ An áp dụng các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp
"Nghệ An cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền để ngư dân nhận thức rõ các vấn đề mà EC sẽ quan tâm, từ đó tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)", ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NNPTNT phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. -
Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hôm nay (3/9).
-
Giá heo hơi hôm nay 5/6 tiếp tục giảm tại một số tỉnh thành, trong đó miền Bắc giảm nhẹ xuống mức 96.000-99.000 đồng/kg; miền Nam không có biến động. Trong khi nhiều nông hộ đang chật vật tìm cửa vay vốn tái đàn lợn thì một số doanh nghiệp lớn phát triển như "diều gặp gió".
-
Các doanh nghiệp lớn có tốc độ tăng đàn, tái đàn lợn cao trên 20, nhưng nông hộ lại tỏ ra dè dặt, thậm chí bỏ trống chuồng nuôi. Hệ quả, thịt lợn vẫn thiếu, giá lợn hơi vẫn cao dù nhiều giải pháp đã đưa ra như Tăng nhập khẩu thịt lợn, con giống và mới đây là đề xuất nhập khẩu lợn sống.