Bên cạnh hơn 5.000 hộ dân có đất bị thu hồi trong phạm vi khu vực 5.000ha xây dựng sân bay Long Thành thì hiện cũng có khoảng 300 hộ dân khác cũng cần được bố trí khu tái định cư khi thu hồi đất để xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay.
Trong số gần 90 tỉ tiền đầu tư cho dự án dự án tái định cư Khe Mừ, Trung ương đã giải ngân tới 70 tỉ đồng. Còn lại khoảng 16 tỉ đồng, là tiền đối ứng mà tỉnh Nghệ An cam kết cho dự án. Song không hiểu sao, đằng đẵng chừng ấy năm, tỉnh không thể bố trí được nguồn vốn đối ứng cho dự án.
Gần 90 tỉ được đầu tư vào khu tái định cư Khe Mừ, thế nhưng 10 năm qua, hơn 120 hộ dân làng chài ven sông Lam vẫn chưa được vào sinh sống. Các hạng mục đầu tư bắt đầu xuống cấp. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu với việc 120 héc ta đất bỏ hoang, trong khi người dân mong có mảnh đất nhỏ lấy kế sinh nhai.
Dự án tái định cư Khe Mừ đã từng được ca ngợi là công trình kiểu mẫu cho các hộ dân làng chài ven sông Lam, thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vậy mà sau 10 năm, nhà không thấy, đất cũng chẳng có. Còn hàng trăm hộ dân làng chài vẫn phải sống đói nghèo, phó mặc theo con nước.
Đập Tam Hiệp - dự án thủy điện lớn nhất hành tinh của Trung Quốc gần đây gây thu hút sự chú ý của dư luận thế giới vì nguy cơ vỡ đập đe dọa sinh mạng của hàng triệu người. Cùng ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của con đập này qua 10 bức ảnh chụp trên không, sau cơn mưa được đăng tải trên Xinhuanet dưới đây.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phê bình TP.Hạ Long, mà trực tiếp là các cán bộ phụ trách GPMB chưa quyết liệt, chưa nắm bắt cơ sở trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại 2 dự án trọng điểm KCN Cái Lân với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Dự án đường bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả.
Những ngày qua, một clip có hình ảnh cả chục người và máy móc xuống cưỡng chế nhà dân vào giữa đêm ở huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) được chia sẻ lên mạng xã hội gây ra cuộc tranh cãi lớn. PV Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện nhiều điều bất ngờ phía sau vụ việc.
UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận tài sản công là diện tích nhà tầng 1 nhà tái định cư có trách nhiệm quản lý theo đúng mục đích, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.