Giỏ quà Tết năm nay được nhiều doanh nghiệp chú trọng theo hướng thân thiện môi trường, tái sử dụng thay vì dùng hết phần bánh mứt bên trong thì vứt đi vỏ hộp.
Dự kiến trong năm 2021, Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó có nội dung về trách nhiệm của các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu về tái chế và xử lý sản phẩm, bao bì là chất thải...
Hưởng ứng phong trào chống chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng các sản phẩm nhựa sang sử dụng các sản phẩm thay thế khác thân thiện với môi trường.
Theo luật sư, việc một số cá nhân, tổ chức nhặt, gom bao cao su đã qua sử dụng để bán lại là hành vi vi phạm đạo đức, đồng thời đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp huyện Mỏ Cày Nam lần thứ II năm 2020, ý tưởng “Sản phẩm thân thiện từ vỏ xe phế liệu” của anh Nguyễn Văn Hoàng và anh Lê Văn Dội, ở xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) đã xuất sắc giành giải Nhất.
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đang lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao cho lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/ha/năm đang được nhiều nông dân ở huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) lựa chọn và đầu tư mở rộng diện tích.