Tài tử xấu trai bị vợ cắm sừng được Châu Tinh Trì chọn làm "Vua Hài 2”

Thảo Nguyên (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 13/01/2019 12:30 PM (GMT+7)
Châu Tinh Trì đã lựa chọn Vương Bảo Cường thay thế đế chế “vua hài” của mình.
Bình luận 0

img

Vua Hài Kịch 2 do Vương Bảo Cường đóng chính

Vua Hài Kịch 2 hiện đang là dự án điện ảnh được mong chờ nhất trong dịp đầu năm 2019. Bộ phim sẽ được chính thức phát hành vào đúng dịp Tết Nguyên Đán.

20 năm trước, chính bộ phim này đã đem lại thành công vang dội cho dàn diễn viên chính gồm Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi và Mạc Văn Úy, đồng thời mang lại doanh thu khổng lồ.

Tuy nhiên, ở phần 2 này, Châu Tinh Trì đã lựa chọn một nam diễn viên hài đại lục thay thế mình đảm nhiệm vai nam chính của bộ phim. Đó chính là Vương Bảo Cường – cái tên đã không còn xa lạ của làng hài Trung Quốc nói riêng và của điện ảnh Hoa ngữ nói riêng.

img

Châu Tinh Trì và Vương Bảo Cường trong họp báo hôm 11.01 

Tuy nhiên, việc lựa chọn Vương Bảo Cường trở thành hậu duệ của “vua hài” vẫn khiến nhiều khán giả thắc mắc và tranh cãi.

Tối 11.1 vừa qua, tham dự buổi họp báo quảng bá Vua Hài Kịch 2 tại Bắc Kinh, Châu Tinh Trì đã chia sẻ ngắn gọn về lý do lựa chọn Vương Bảo Cường làm người thay thế mình đóng chính trong phim, và đồng thời, cũng là người có khả năng tạo nên một đế chế hài kịch mới mang tên Vương Bảo Cường.

“Tôi hợp tác với Vương Bảo Cường vì cậu ấy là ngôi sao hạng A nhưng đồng thời cũng có tố chất của một diễn viên quần chúng”.

Vậy Vương Bảo Cường là ai?

Đệ tử nghèo Thiếu Lâm ôm mộng trở thành “Lý Liên Kiệt thứ 2”

img

Vương Bảo Cường khát khao trở thành Lý Liên Kiệt thứ 2

Vương Bảo Cường sinh năm 1984 trong một gia đình nghèo khó tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tuổi thơ của anh là những ngày tháng phải mặc đi mặc lại quần áo của các anh chị em trong nhà.

Gia cảnh nghèo khó, lại không sở hữu ngoại hình bắt mắt nếu không nói là xấu xí, nhưng Vương Bảo Cường lại có niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật.

6 tuổi, Vương tự học võ tại nhà và vô cùng thần tượng Lý Liên Kiệt. 8 tuổi, anh được cha mẹ gửi đến học tại Thiếu Lâm Tự và bắt đầu nuôi khao khát mạnh mẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng, trở thành Lý Liên Kiệt thứ 2 của Trung Quốc.

img

Vương Bảo Cường miệt mài luyện võ thuật trong những tháng ngày ở Thiếu Lâm Tự

“Cậu ấy cuồng với giấc mộng thành ngôi sao”, một đồng môn của Vương Bảo Cường tại Thiếu Lâm Tự chia sẻ.

Để theo đuổi giấc mơ của mình, Vương Bảo Cường luyện tập võ thuật không biết mệt mỏi. Anh thường dậy lúc 5h sáng và luyện tập suốt 10 tiếng một ngày, nhiều hơn hẳn so với các đồng môn của mình.

Vương Bảo Cường còn dành dụm tiền sinh hoạt phí mua một máy ảnh, chụp các động tác của mình trong lúc luyện võ để khi nổi tiếng sẽ mang ra làm bằng chứng anh từng khổ luyện võ công như thế nào.

Năm 14 tuổi, Vương Bảo Cường rời Thiếu Lâm Tự để thực hiện giấc mộng ngôi sao. Anh chấp nhận khởi đầu không mấy suôn sẻ bằng những vai quần chúng mờ nhạt.

Tuy nhiên, may mắn đã sớm mỉm cười với chàng trai xấu xí khi đó khi anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lý Dương và được trao vai chính trong bộ phim Manh Giếng – bộ phim giúp anh đoạt giải Kim Mã và sau đó, trải thảm đỏ để anh tiến đến giấc mộng ngôi sao của mình.

Từ giấc mộng trở thành Lý Liên Kiệt thứ 2 đến trở thành ông vua làng hài Trung Quốc

img

Vương Bảo Cường ghi dấu ấn với nét hài duyên dáng, chân thực

Sau tạo hình là một anh chàng nhút nhát trong bộ phim đầu tay Manh Giếng, Vương Bảo Cường được đánh giá cao về diễn xuất tự nhiên, chân thật. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương nhận xét, anh là gương mặt lạ của màn ảnh, rất ăn ảnh và diễn xuất tự nhiên.

Năm 2004, đạo diễn Phùng giao cho anh vai chính trong Thiên Hạ Vô Tặc. Kể từ đó, Vương Bảo Cường ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả nhờ khả năng diễn hài tuyệt đỉnh. Khả năng võ thuật của anh hầu như không được dùng đến và chẳng mấy ai biết rằng, anh từng là đồ đệ xuất sắc của Thiếu Lâm Tự.

img

Vương Bảo Cường (giữa) trong Thám Tử Phố Hoa

Năm 2008, Vương Bảo Cường thắng lớn với vai Hứa Tam Đa trong Binh Sĩ Đột Kích. Liên tiếp sau đó là hàng loạt bộ phim ăn khách cộp mác Vương Bảo Cường như: Thám Tử Phố Người Hoa 1, 2, Đạo Sĩ Xuống Núi, Lạc Lối Ở Thái Lan... Anh còn là đạo diễn phim Đại Náo Thiên Trúc.

Với nét hài duyên dáng, độc đáo, những bộ phim của Vương Bảo Cường đều thắng lớn về mặt doanh thu và đưa anh trở thành ngôi sao hạng A, thành gã xấu xí giàu có bậc nhất Hoa ngữ. Theo Sina, tài sản của Vương Bảo Cường có thể vượt qua con số 150 triệu USD.

“Ảnh đế” sự nghiệp lừng lẫy đau đớn bắt quả tang vợ “cắm sừng”

img

Vương Bảo Cường và vợ Mã Dung trên thảm đỏ LHP Cannes 2013

Năm 2011, Vương Bảo Cường công bố đã bí mật kết hôn với Mã Dung và luôn vô cùng tự hào vì một gã trai quê như mình lại có được tình yêu của cô gái xinh đẹp như Mã Dung. Hôn nhân của họ khiến khán giả ngưỡng mộ khi có 1 con trai và 1 con gái.

Năm 2013, trên thảm đỏ LHP Cannes, Vương Bảo Cường quỳ gối thể hiện tình yêu với vợ. Năm 2015, trong dịp sinh nhật con trai, anh xúc đông gửi đến Mã Dung những lời lẽ ngọt ngào: “Cả đời chỉ yêu mình em, Mã Dung”.

img

Vương Bảo Cường bắt quả tang vợ và quản lý lâu năm của mình qua đêm trong khách sạn

Thế mà, chỉ sau đó không lâu, vào ngày 13.8.2016, Vương Bảo Cường đau đớn tận mắt bắt quả tang vợ ngoại tình với chính người quản lý lâu năm của mình.

Hôm đó, anh thấy vợ không có nhà, lại bỏ quên điện thoại nên đã vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn qua lại giữa Mã Dung và Tống Hy – người quản lý của mình. Ngay tối hôm đó, anh bắt quả tang vợ qua đêm với người tình tại khách sạn.

Quyết định dứt khoát ly hôn ngay sau đó, tuy nhiên, Vương Bảo Cường lại nhận được cú sốc tiếp theo khi phát hiện ra, không chỉ bị “cắm sừng”, mà gần như toàn bộ tài sản của anh cũng bị đôi tình nhân kia cấu kết với nhau để “hớt tay trên”.

img

Vương Bảo Cường bị vợ và quản lý cấu kết chiếm dụng phần lớn tài sản

Theo đó, trong những năm chung sống với nhau, toàn bộ thu nhập của Vương Bảo Cường đều do vợ quản lý. Anh còn để vợ đứng tên 5 công ty có trụ sở tại Thượng Hải và Vô Tích.

Tài sản căn cứ mức thu nhập lên đến cả trăm triệu USD nhưng luật sư cho biết số dư tài khoản ngân hàng của Vương Bảo Cường ngày ly hôn chưa đầy 400.000 NDT (khoảng 58.000 USD). Bất động sản đứng tên anh cũng không còn.

Tại phiên tòa sau đó, Tống Hy – người đã ngoại tình với vợ Vương Bảo Cường, đồng thời cũng là quản lý của anh nhiều năm lĩnh án 6 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản.

img

Cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ của Vương Bảo Cường kết thúc trong ồn ào

Vương Bảo Cường và Mã Dung chia tay trong thù hận. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 6.2018, Vương Bảo Cường được quyền nuôi con trai, trong khi con gái sẽ do Mã Dung nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 12.2018, Mã Dung lại bất ngờ lên tiếng tố cáo Vương Bảo Cường thuê người đến nhà hành hung, gây thương tích khiến cô phải nhập viện.

Nhiều khán giả cho rằng, cuộc hôn nhân và scandal ngoại tình ồn ào của Mã Dung sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, sự nghiệp của Vương Bảo Cường.

Tuy nhiên, với việc trở thành nam chính trong Vua Hài Kịch 2 của Châu Tinh Trì, nhiều người tin rằng, sự nghiệp của Vương Bảo Cường sẽ tiếp tục thăng hoa trong thời gian tới.

Siêu phẩm hài của ”Ảnh đế bị cắm sừng” vượt mặt Chiến lang 2

Chắc chắn Ngô Kinh không thể ngờ “Chiến lang 2“ của mình lại bị vượt mặt nhanh chóng đến thế.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem