Tài xế dùng tiền lẻ nhúng nước mua vé tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 29/01/2018 21:13 PM (GMT+7)
Nhiều tài xế phản đối việc thu phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bằng cách dùng tiền lẻ nhúng nước mua vé và buộc nhân viên phải trả lại 100 đồng tiền thừa.
Bình luận 0

Chiều tối nay (29.1), nhiều tài xế xe tải đi từ hướng TP.Cần Thơ về tỉnh Hậu Giang, khi qua trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã dùng tiền nhúng nước mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng mua vé và buộc nhân viên phải trả lại 100 đồng tiền thừa.

imgimg

Tài xế dùng tiền lẻ nhúng nước mua vé tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Việc làm trên đã khiến nhân viên trạm BOT gặp khó khăn trong kiểm đếm, khiến giao thông ùn tắc nhẹ. Một tài xế nói: "Tiền đi mưa bị ướt, em gỡ từng tờ đếm giùm anh". Theo đó, nhân viên trạm thu phí phải gỡ từng tờ tiền để đếm. Sau khi trả xong tiền, tài xế mới chịu điều khiển phương tiện đi qua trạm.

Một số tài xế cho biết, việc dùng tiền lẻ nhúng nước để mua vé nhằm phản đối việc một số trạm BOT gắn bảng cấm dừng xe quá 5 phút.

imgimg

Nhân viên trạm thu phí khó khăn trong việc kiểm điếm tiền lẻ.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ GTVT, lãnh đạo Sở GTVT TP.Cần Thơ đề xuất Bộ xem xét có chính sách giảm giá theo đề nghị của UBND thành phố, cụ thể, giảm từ 80%-90% cho phương tiện ô tô con dưới 9 chỗ và ô tô tải nhỏ hơn 1 tấn (không kinh doanh) đang cư trú tại phường Ba Láng, phường Lê Bình, phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). 

Đối với xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), ông Dũng cũng đề nghị giảm 50% cho ô tô từ 10 chỗ và xe tải trên 1 tấn (có kinh doanh) ở địa phương nêu trên, giảm 50% đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hợp đồng vận chuyển (trên 3 tháng) sử dụng quãng đường 3km tính từ vị trí đặt trạm.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hậu Giang kiến nghị giảm thêm cho xã Tân Phú Thạnh gồm: 262 phương tiện giảm 100%, nếu không được thì từ 80%-90%; giảm 100% cho 282 xe chính chủ và dưới 1 tấn, giảm 50% cho 339 phương tiện.

Theo đó, lãnh đạo Bộ GTVT cũng chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Cục đường bộ Việt Nam chủ trì phối hợp cùng Vụ Đối tác công - tư thành lập tổ công tác cùng nhà đầu tư làm việc với địa phương xem xét các đề xuất trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem