Tài xế truy đuổi, tông chết 2 người vì món nợ 900 nghìn đồng có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ tư, ngày 10/08/2022 19:08 PM (GMT+7)
Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải, tài xế xe hơi tông xe máy làm chết 2 người. Với hành vi này, Hải có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Tông chết 2 người vì món nợ 900 nghìn đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải (29 tuổi, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định) để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Tài xế truy đuổi, tông chết 2 người vì món nợ 900 nghìn đồng có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Trần Xuân Hải, tài xế truy đuổi, tông chết 2 người vì món nợ 900 nghìn đồng tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, V.P.H.B (15 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định) nợ Nguyễn Thị Trang (vợ của Hải - ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) số tiền 900 nghìn đồng. Trang đòi nợ nhiều lần nhưng B. không trả nên đã đăng thông tin việc này lên mạng xã hội Facebook.

Chiều 3/8, V.P.H.B bực tức nên rủ thêm 2 người bạn là N.Q.V (17 tuổi, ở xã Ân Đức) và N.Q.L (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) đến nhà của Trang ở xã Ân Thạnh để nói chuyện. Phát hiện nhóm của B. đứng trước nhà, Trang đã gọi điện cho Hải về giải quyết.

Lúc này, L. đứng ngoài cổng, còn B. và V. đi vào nhà, sau đó cãi nhau với Trang rồi cả 3 đi xe máy quay về.

Trần Xuân Hải điều khiển ô tô BS 77A - 136.14 về cách nhà khoảng 80 m thì gặp nhóm của B. Khi nhóm B. lái xe máy bỏ chạy, Hải lái xe đuổi theo một đoạn, tông vào đuôi xe máy khiến V. và B. tử vong, còn L. bị thương.

Tông chết 2 người có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên cho biết, việc cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe hơi tông chết 2 người là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Theo quy định, phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ, nên việc điều khiển xe ôtô tông thẳng vào nhóm người đi xe máy là hành vi giết người được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn hậu quả chết người xảy ra, mặc dù nạn nhân đã lên xe máy bỏ chạy nhưng tài xế xe ôtô đã rượt đuổi quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng.

Theo vị luật sư, nếu bị chứng minh phạm tội giết người, tài xế này có thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt tình tiết định khung tăng nặng như giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Mức hình phạt có thể cũng sẽ rất nặng, bởi theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 Tội giết người quy định, người nào giết 2 người trở lên sẽ đối mặt với mức án từ 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Thực tế trong vụ án này đã có 2 người chết, 1 người khác bị thương và may mắn thoát chết, việc 1 bị hại may mắn không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của tài xế xe ôtô.

Về phía nhóm bị hại, mặc dù mang hung khí đến nhà vợ của tài xế xe ôtô để nói chuyện, tuy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng khi đến nhà các đối tượng không hề dùng hung khí đe dọa hay tấn công vợ tài xế.

Ngoài ra khi các bị hại đã rời đi không có dấu hiệu đối đầu gây sự nữa nhưng tài xế xe ôtô vẫn hung hãn lao xe đâm với lực mạnh khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương, hành vi này của tài xế rất cần áp dụng một chế tài nghiêm khắc.

"Qua sự việc này cho thấy, phần lớn những vụ án hình sự hiện nay xuất phát từ những quan hệ dân sự đơn thuần, những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Các quan hệ dân sự như vay mượn, mua bán… khi có xung đột mâu thuẫn không giải quyết được thì đẩy lên thành những xung đột lớn và dẫn tới những vụ án hình sự đau long" – luật sư Khuyên thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem