Taliban huy động đội quân 'bóng đêm' đột kích pháo đài của IS, xóa sổ 'kẻ thù không đội trời chung'

Minh Nhật (theo 18news) Thứ tư, ngày 24/11/2021 15:30 PM (GMT+7)
Taliban đã tăng cường thêm các chiến binh tinh nhuệ, tiến hành các cuộc đột kích ban đêm vào tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan để xóa sổ IS -"kẻ thù không đội trời chung" của họ.
Bình luận 0
Taliban huy động đội quân 'bóng đêm' đột kích pháo đài của IS, xóa sổ 'kẻ thù không đội trời chung' - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban. Ảnh Reuters.

Theo đó, Taliban vừa triển khai thêm hàng trăm chiến binh tinh nhuệ ở tỉnh miền Đông Afghanistan để xóa sổ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại đây. 

Sau khi chiếm Kabul vào tháng 8, một trong những thách thức lớn nhất đối với Taliban là Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) - một nhánh của IS ở Afghanistan. 

Khi tiếp quản Afghanistan, Taliban được cho là đã phá các nhà tù trên khắp đất nước, giải phóng hàng trăm chiến binh IS đang bị bỏ tù mặc dù những kẻ này đang đe dọa an ninh ở Afghanistan. 

Sau ngày 15/8, Taliban bắt đầu tăng cường cuộc chiến chống lại IS-K. Taliban đã liên tục truy quét các sào huyệt của IS-K trên khắp Afghanistan sau khi các chiến binh IS-K liên tục phát động các cuộc tấn công chống lại Taliban trong vòng hai tháng qua. 

IS-K đã tổ chức một số vụ tấn công liều chết nổi tiếng nhằm vào các mục tiêu như nhà thờ Hồi giáo và bệnh viện, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí tự chế, có quy mô nhỏ hơn nhưng nhiều hơn nhằm vào lực lượng quân sự Taliban. 

Đáp trả, Taliban đã triển khai hơn 1.000 chiến binh đến chiến đấu với IS-K ở tỉnh Nangarhar, trung tâm hoạt động của nhóm khủng bố này, theo The Washington Post. Theo các chuyên gia, hiện IS-K đang ở thế yếu khi đối đầu vứi Taliban.

Theo ước tính của Washington Post, lực lượng Taliban hiện có khoảng là 70.000 chiến binh trong khi IS-K chỉ có vài nghìn chiến binh trong hàng ngũ của họ.

Taliban cũng chiếm được một kho vũ khí khổng lồ của Mỹ và các lực lượng Afghanistan trước đây sau khi giành quyền kiểm soát đất nước. Những vũ khí này bao gồm vũ khí hạng nặng và nhỏ, xe bọc thép, bao gồm xe tăng, tàu sân bay bọc thép chở quân, pháo, trực thăng và máy bay. Taliban đã rất thành thạo trong việc vận hành các hệ thống vũ khí này trên chiến trường. Trong khi đó, IS chỉ sở hữu những vũ khí nhỏ và công cụ chính để tấn công Taliban là thuốc nổ tự chế và bom tự sát.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem