Đại tướng Shoigu cảnh báo về kịch bản Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 24/11/2021 07:42 AM (GMT+7)
Quân đội Nga ghi nhận sự gia tăng đáng kể hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Không quân Mỹ ở khu vực lân cận biên giới Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết.
Bình luận 0
Đại tướng Shoigu cảnh báo về kịch bản Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Ảnh Daily Sabah

Chúng tôi ghi nhận sự gia tăng đáng kể các hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Mỹ gần biên giới Nga. Trong tháng qua, khoảng 30 phi vụ đã được thực hiện sát biên giới Liên bang Nga, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái",  ông Shoigu nói tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) hôm thứ Ba.

Ông Shoigu nhấn mạnh "trong tháng này, trong cuộc tập trận Global Thunder của lực lượng chiến lược Mỹ, 10 máy bay ném bom chiến lược đã thực hành phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga trên thực tế đồng thời từ hướng Tây và Đông.

"Khoảng cách tối thiểu cách biên giới chúng tôi là 20 km", Shoigu nói.

Bộ trưởng Shoigu cũng nhắc lại Trung Quốc và Nga đã là đối tác chiến lược trong nhiều năm qua, đồng thời lưu ý hiện nay, trong điều kiện địa chính trị và khả năng xung đột gia tăng ở các khu vực khác nhau trên thế giới, việc phát triển tương tác giữa hai nước là đặc biệt quan trọng.

Trong khi đó, John Deni, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Cao đẳng Quân đội Mỹ cũng đã có bài đăng trên chuyên mục của Defense News về các hành động mà NATO có thể thực thi trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.

Theo ông Deni, nếu quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraina\e thì lực lượng phản ứng nhanh của NATO sẽ được đưa tới Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Romania, điều này "sẽ giúp trấn tĩnh người dân ở các quốc gia này, thể hiện sự đoàn kết của toàn bộ liên minh và tăng cường an ninh ở phía đông".

Theo Denis, một lữ đoàn đa quốc gia gồm 5.000 người có thể được huy động trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn là hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Washington đã không thể thuyết phục một số quốc gia châu Âu rằng Nga được cho là đang chuẩn bị tấn công Ukraine.

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, sau khi nhận được cảnh báo từ Mỹ vào đầu tháng 11, các quan chức EU đã hạ thấp lo ngại về cuộc xâm lược được cho là Nga đang chuẩn bị nhằm vào Ukraine.

"Các nhà phân tích tình báo phương Tây vẫn chưa chắc chắn về ý định thực sự của Điện Kremlin",  thông báo viết.

Trong khi đó, về phía Nga khẳng định, cảnh báo này của Mỹ đã bị thổi phồng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem