Taliban phong tỏa sân bay Kabul, Mỹ rút quân, cảnh báo khủng bố trong 24h tới gần như chắc chắn

Minh Nhật (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 29/08/2021 10:59 AM (GMT+7)
Taliban đã phong tỏa sân bay Kabul hôm thứ Bảy, ngăn hầu hết người Afghanistan vào phi trường trong khi hầu hết các quốc gia NATO đã bắt đầu rút hết lực lượng còn lại tại đây sau 2 thập kỷ tham chiến.
Bình luận 0
Taliban phong tỏa sân bay Kabul, Mỹ rút quân, cảnh báo  khủng bố trong 24h tới gần như chắc chắn  - Ảnh 1.

Một chiến binh Taliban đứng gác bên ngoài sân bay ở Kabul. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, động thái trên đồng nghĩa với việc cuộc không vận hỗn loạn mà các nhà lãnh đạo phương Tây thừa nhận là vẫn phải bỏ lại nhiều công dân và đồng minh địa phương của họ đang dần dần kết thúc.

Mỹ cho biết các chuyến bay đa quốc gia suốt ngày đêm tính đến nay đã sơ tán 117.000 người kể từ khi Taliban tuyên bố chủ quyền ở Kabul vào ngày 15/8. Mỹ sẽ vẫn giữ các chuyến bay sơ tán đến thời hạn rút quân vào ngày 31/8 của Tổng thống Joe Biden.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Bảy 28/8 rằng, hiện có ít hơn 4.000 binh sĩ còn lại tại sân bay, giảm so với 5.800 binh sĩ vào lúc cao điểm của nhiệm vụ sơ tán. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby sau đó xác nhận với các phóng viên rằng việc rút quân đã bắt đầu nhưng từ chối cho biết còn lại bao nhiêu binh sĩ phục vụ ở sân bay Kabu.

Nhà Trắng cũng cho biết vài ngày tới có thể là thời điểm nguy hiểm nhất của hoạt động sơ tán. Các quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden đã liên tục cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố mới nhằm vào sân bay Kabul trong 24h-36h tới là điều gần như chắc chắn.

Nhấn mạnh rằng tình hình lúc này tại Kabul "cực kỳ nguy hiểm", Mỹ kêu gọi công dân nước này tránh xa cổng vào sân bay.

"Do một mối đe dọa cụ thể, nguy cơ cao, yêu cầu tất cả công dân Mỹ ở gần sân bay Kabul lập tức rời khỏi khu vực", Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cho biết trong cảnh báo an ninh ngày 28/8.

Một quan chức an ninh phương Tây tại sân bay Kabul cho biết, chiến dịch di tản khỏi Afghanistan đã bước vào giai đoạn cuối cùng, với hơn 1.000 dân thường đang chờ được chuyển khỏi sân bay Kabul bằng đường không. Quan chức này cho biết đám đông tụ tập ở các cổng sân bay Kabul cũng đã thưa dần, sau khi Mỹ liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố khác.

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid cho biết lực lượng này sẽ sớm tiếp quản sân bay sau khi các lực lượng Mỹ và NATO rút hết quân. Taliban khẳng định họ có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và kỹ sư trình độ cao sẵn sàng tiếp quản sân bay đồng thời sẽ công bố nội các đầy đủ trong những ngày tới.

Ông Mujahid nói với Reuters rằng, họ đã bổ nhiệm các thống đốc và cảnh sát trưởng ở tất cả các khu vực ngoại trừ một trong 34 tỉnh của Afghanistan và sẽ hành động quyết liệt để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem