Tắm biển, 2 học sinh liên tiếp chết đuối

Thứ tư, ngày 06/06/2012 16:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 14h30 ngày 5.6, tại biển Quy Nhơn đoạn gần eo Nín Thở, em Đỗ Ngọc Chi, 12 tuổi, ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) là học sinh lớp 6 Trường THCS Nhơn Bình đi tắm biển không may bị nước xoáy nhấn chìm.
Bình luận 0

Khoảng 14h30 ngày 5.6, tại biển Quy Nhơn đoạn gần eo Nín Thở, em Đỗ Ngọc Chi - 12 tuổi, ở KV 1, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn (Bình Định) là học sinh lớp 6 Trường THCS Nhơn Bình đi tắm biển không may bị nước xoáy nhấn chìm.

Nghe tiếng tri hô, những người tắm biển gần đó đã nỗ lực cứu vớt em Chi lên bờ, tiến hành hô hấp nhân tạo sơ cấp cứu ban đầu. Mặc dù sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu nhưng em Chi không qua khỏi.

Tiếp theo đó, lúc 17h cùng ngày, em Hoàng Nguyễn Ngọc Trung – 13 tuổi, ở KV 6, phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn là học sinh lớp 7 Trường THCS Quang Trung trong lúc tắm biển tại bãi biển thuộc KV 2, phường Nguyễn Văn Cừ cũng bị chết đuối.

Đến 18h45, gia đình cùng bà con địa phương mới tìm thấy thi thể em Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem